Phấn đấu đưa Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ thành phố Cần Thơ đi vào cuộc sống

Tối 25/9, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ tổ chức Chương trình nghệ thuật với chủ đề "Thắm tươi màu cờ đỏ".

Chú thích ảnh
Tiết mục văn nghệ trong Chương trình nghệ thuật "Thắm tươi màu cờ đỏ". Ảnh: Trung Kiên/TTXVN

Chương trình nhằm chào mừng thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và việc bầu chọn đoàn đại biểu của Đảng bộ thành phố Cần Thơ tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Báo cáo nhanh kết quả Đại hội tại sự kiện, Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2020 - 2025 Trần Việt Trường cho biết, Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 -2025 đã bầu ra Ban Thường vụ Thành ủy gồm 15 đồng chí, trong đó bầu đồng chí Lê Quang Mạnh giữ chức Bí thư Thành ủy, đồng chí Phạm Văn Hiểu và đồng chí Trần Việt Trường giữ chức Phó Bí thư thành ủy. Đồng thời, Đại hội cũng bầu ra 17 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ XIV đánh giá, 5 năm qua Đảng bộ thành phố đã lãnh đạo thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ 2015 -2020 đạt nhiều thành tựu quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực, trong đó lĩnh vực kinh tế được đánh giá cao, cơ cấu kinh tế đạt mục tiêu đề ra, môi trường đầu tư và sức cạnh tranh của nền kinh tế tiếp tục được cải thiện, huy động các nguồn lực để đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng giao thông đô thị lâu bền, tạo diện mạo mới cho thành phố ngày càng khang trang, hiện đại. Thành phố Cần Thơ thể hiện được vai trò trung tâm vùng trên một số lĩnh vực: giáo dục - đào tạo, khoa học công nghệ và chăm sóc sức khỏe.

Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn tồn tại một số hạn chế, kinh tế tăng trưởng khá cao nhưng chất lượng tăng trưởng còn thấp, chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế, chưa thật sự là động lực của vùng Đồng bằng Sông Cửu Long; cơ cấu kinh tế nội ngành chuyển dịch chậm, ngành công nghiệp dịch vụ tuy có bước phát triển nhưng chưa tạo được đột phá và chưa trở thành trung tâm dịch vụ lớn đa ngành của khu vực; kết cấu hạ tầng giao thông chưa đồng bộ, hiện đại đang là điểm nghẽn đối với phát triển của thành phố Cần Thơ. Đặc biệt chưa phát huy được vai trò kết nối vùng, chưa khai thác hết các thế mạnh của từng địa phương trong khu vực.

Chú thích ảnh
Tiết mục văn nghệ trong Chương trình nghệ thuật "Thắm tươi màu cờ đỏ". Ảnh: Trung Kiên/TTXVN

Theo Ban tổ chức, Chương trình nghệ thuật "Thắm tươi màu cờ đỏ" thể hiện ý chí của toàn Đảng bộ và nhân dân thành phố Cần Thơ trong việc tiếp bước cha ông, tình nguyện công tác nơi tuyến đầu, không sợ gian khó để xây dựng quê hương. Chương trình cũng thể hiện tinh thần phấn đấu của Đảng bộ và nhân dân thành phố trong việc ra sức thực hiện, đưa Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIV nhiệm kỳ 2020 -2025 đi vào cuộc sống. Quyết tâm trong 5 năm tới, xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ thành một đô thị xanh, văn minh, hiện đại, mang đậm bản sắc miền Tây Nam Bộ là trung tâm của vùng Đồng bằng Sông Cửu Long.

Tin, ảnh: Trung Kiên (TTXVN)
Chương trình nghệ thuật 'Tổ quốc tôi chưa đẹp thế bao giờ' chào mừng 75 năm Quốc khánh
Chương trình nghệ thuật 'Tổ quốc tôi chưa đẹp thế bao giờ' chào mừng 75 năm Quốc khánh

Thông tin từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 27/8 cho biết: Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2020) và Ngày Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2020), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề "Tổ quốc tôi chưa đẹp thế bao giờ".

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN