Bệnh nhân COVID-19 cuối cùng ở Quảng Trị được xuất viện

Sau khi xuất viện bệnh nhân 862 (trú xã Hướng Tân, huyện Hướng Hóa) tiếp tục được cách ly tại nhà 14 ngày, dưới sự quản lý của chính quyền địa phương và ngành y tế.
Bệnh nhân COVID-19 cuối cùng ở Quảng Trị được xuất viện ảnh 1Các bệnh nhân COVID-19 được công bố khỏi bệnh. (Ảnh minh họa. TTXVN phát)

Chiều 25/9, tại Bệnh viện Chuyên khoa Lao và Bệnh phổi tỉnh Quảng Trị, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Trị đã công bố khỏi bệnh và cho xuất viện đối với bệnh nhân số 862, trú xã Hướng Tân, huyện Hướng Hóa, 66 tuổi - ca bệnh cuối cùng ở tỉnh Quảng Trị.

Theo lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Quảng Trị, bệnh nhân này đã đủ điều kiện xuất viện theo quy định. Sau khi xuất viện bệnh nhân 862 tiếp tục được cách ly tại nhà 14 ngày, dưới sự quản lý của chính quyền địa phương và ngành y tế.

Bệnh nhân 862 được xác định mắc COVID-19 vào ngày 11/8/2020. Bệnh nhân là mẹ, đã chăm sóc bệnh nhân 832 tại phòng 605, nhà G, Khoa Nội tổng hợp thuộc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị, từ 2-7/8/2020. Ngày 8/8/2020, bệnh nhân 862 được cách ly điều trị tại Bệnh viện Chuyên khoa Lao và bệnh Phổi tỉnh Quảng Trị.

[Không ca mắc mới, Việt Nam đã điều trị khỏi 999 ca mắc COVID-19]

Tỉnh Quảng Trị đã ghi nhận bảy ca mắc COVID-19 gồm các bệnh nhân số 749, 750, 832, 833, 861, 862 và 904; trong đó bệnh nhân 832 đã tử vong ngày 11/8/2020 trên nền bệnh đái tháo đường type 1, suy kiệt dài ngày và suy tim. Các bệnh nhân 749, 750, 833, 861 và 904 cũng đã được xuất viện trong tháng Chín.

Đến nay, tỉnh Quảng Trị đã có hơn 40 ngày không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới, sau ca 904 được ghi nhận vào ngày 13/8/2020.

Từ 10/9/2020, tỉnh Quảng Trị cho phép tất cả các dịch vụ-kinh doanh hoạt động trở lại với điều kiện tuân thủ nghiêm các quy định phòng, chống dịch COVID-19. Các hoạt động thuộc lĩnh vực kinh tế, xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Trị chuyển sang trạng thái “bình thường mới” để thực hiện mục tiêu kép là vừa chống dịch COVID-19 vừa phát triển kinh tế./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục