Lối mở nào cho Tập đoàn công nghệ Huawei tại thị trường Canada?

Các quan chức an ninh Canada hiện đang kiểm tra thiết bị 4G của Huawei tại các phòng thí nghiệm độc lập và các cơ quan của Chính phủ Canada không sử dụng thiết bị của Huawei.
Lối mở nào cho Tập đoàn công nghệ Huawei tại thị trường Canada? ảnh 1(Nguồn: www.macdonaldlaurier.ca)

Tờ Globe and Mail mới đây đăng tải bài viết nhận định về việc Huawei Canada (chi nhánh của tập đoàn công nghệ Trung Quốc Huawei tại Canada) đã đưa ra cam kết pháp lý rằng Huawei Canada sẽ không hoạt động gián điệp để tránh bị cấm tham gia vào mạng 5G của quốc gia Bắc Mỹ.

Sau đây là nội dung bài viết:

Huawei Canada đã soạn thảo một thỏa thuận pháp lý, trong đó nêu rõ cam kết không hoạt động gián điệp. Văn bản này dường như là thỏa thuận không hoạt động gián điệp đầu tiên của Huawei Canada được tiết lộ công khai và thể hiện cam kết rằng các thiết bị của công ty viễn thông này không có “cửa hậu” cho phép các thực thể bên ngoài truy cập mạng hoặc cài cắm các phần mềm độc hại.

Thỏa thuận cũng cam kết từ chối các yêu cầu cung cấp thông tin từ phía các cơ quan an ninh Trung Quốc.

Một chi tiết đáng chú ý trong thỏa thuận nói trên đó là Huawei Canada đồng ý sẽ không cung cấp thông tin cho bất kỳ cơ quan tình báo nước ngoài nào bên ngoài Canada.

[Trung Quốc kêu gọi Canada thả nhân viên cấp cao của Huawei]

Tuy nhiên, bản thỏa thuận trên không cho biết điều gì sẽ xảy ra nếu Huawei Canada phá vỡ các cam kết và dường như không có sự ràng buộc với tập đoàn công nghệ Huawei - công ty mẹ của Huawei Canada có trụ sở tại Thâm Quyến (Trung Quốc).

Nội dung trong thỏa thuận cũng cho thấy đây là thỏa thuận riêng giữa Huawei ở Canada và Chính phủ Canada.

Tập đoàn công nghệ Huawei đã công khai cho hay họ sẽ sẵn sàng ký thỏa thuận "không hoạt động gián điệp" với chính phủ các nước. Những cam kết này sẽ đảm bảo cho Huawei hoặc các công ty con ở nước ngoài của họ chịu trách nhiệm pháp lý trong việc ngăn chặn thiết bị Huawei bị sử dụng với mục đích do thám.

Người sáng lập Huawei Nhậm Chính Phi đã phủ nhận việc tập đoàn Huawei trợ giúp tình báo Trung Quốc bằng cách xây dựng "cửa hậu" trong các thiết bị của mình.

Hơn nữa, thỏa thuận nói trên cho biết Huawei Canada sẽ cho phép thiết bị 5G của mình được "sát hạch."

Các quan chức an ninh Canada hiện đang kiểm tra thiết bị 4G của Huawei tại các phòng thí nghiệm độc lập và các cơ quan của Chính phủ Canada không sử dụng thiết bị của Huawei. Đây là nhà sản xuất thiết bị viễn thông nước ngoài duy nhất phải đối mặt với các yêu cầu như vậy tại quốc gia Bắc Mỹ này.

Tờ Globe and Mail dẫn một nguồn tin cho biết thỏa thuận này chưa được chia sẻ với Chính phủ Canada vì Ottawa vẫn đang tiến hành đánh giá những vấn đề liên quan đến an ninh quốc gia đối với công nghệ 5G của Huawei.

Hiện Canada là thành viên duy nhất của liên minh tình báo Ngũ Nhãn (Five Eyes) chưa có hành động cấm hoặc hạn chế sự tham gia của Huawei vào mạng 5G.

Gần đây, Huawei Canada đã lập một hồ sơ gồm những người mà họ gọi là “các nhà lãnh đạo có ảnh hưởng dư luận lớn” ở Canada.

Trong số này có cựu Thủ hiến tỉnh Quebec Jean Charest, người đã cố vấn cho Huawei về vụ Giám đốc Tài chính của tập đoàn công nghệ Huawei, bà Mạnh Vãn Châu và phát triển mạng 5G, và Eddie Goldenberg, người từng là cố vấn cho cựu Thủ tướng Canada Jean Chrétien.

Ông Goldenberg đã từng vận động kêu gọi thả bà Mạnh Vãn Châu để đổi lấy tự do cho hai công dân Canada đang bị giam giữ ở Trung Quốc.

Ngoài ra, 30 cựu chính trị gia, giáo sư đại học, luật sư và doanh nhân mà Huawei Canada tập hợp là những người “đã đưa ra những nhận xét tương đối tích cực hoặc cung cấp thông tin có giá trị về hình ảnh thương hiệu của Huawei, các sản phẩm của Huawei và các vấn đề gây tranh cãi liên quan đến Huawei.”

Tuy nhiên, không phải tất cả họ đều đưa ra bình luận ủng hộ Huawei một cách rõ ràng.

Danh sách những người có ảnh hưởng mà Huawei Canada tổng hợp đã được gửi đến công ty mẹ ở Thâm Quyến và công ty này đã chia sẻ danh sách trên với Chính phủ Trung Quốc.

Một nguồn tin cho biết Huawei Canada đã phân công nhân viên thúc đẩy quan hệ với các chính trị gia, lãnh đạo doanh nghiệp, học giả và các nhà báo.

Liên quan đến các vấn đề trên, Bộ trưởng Đổi mới Canada Navdeep Bains và Bộ trưởng An ninh Công cộng Bill Blair hiện chưa đưa ra bình luận gì. Ông Bains cho hay Ottawa chưa đưa ra “quyết định cuối cùng” về việc có cho phép Huawei tham gia mạng 5G của nước này hay không.

Trong khi đó, ông Michael Chong thuộc đảng Bảo thủ cho rằng Chính phủ Canada cần hành động ngay và không nên lưỡng lự việc cấm Huawei tham gia mạng 5G.

Trước đó, Canada đã đánh đi tín hiệu về khả năng sẽ không đền bù cho các hãng viễn thông lớn của nước này nếu chính phủ liên bang cấm sử dụng thiết bị của Huawei trong mạng 5G.

Kịch bản này có thể châm ngòi cho "cuộc chiến" giữa các hãng viễn thông Canada với chính phủ, với mức yêu cầu bồi thường có thể lên tới 1 tỷ đôla Canada (758 triệu USD). Hiện Mỹ đang gây sức ép buộc Canada cấm thiết bị của tập đoàn công nghệ viễn thông Huawei của Trung Quốc tham gia mạng 5G.

Theo một số nguồn tin, nếu lệnh cấm chính thức được ban hành, các công ty Canada bị ảnh hưởng bày tỏ mong muốn được chính phủ đền bù vì họ sẽ phải gỡ bỏ thiết bị của Huawei đang có mặt trong mạng lưới hiện hành./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục