EVFTA: Cơ hội mới cho các doanh nghiệp EU vào Việt Nam

Đại sứ Tào Thị Thanh Hương khẳng định EVFTA sẽ đem lại những cơ hội lớn thúc đẩy thương mại giữa hai bên, các công ty của châu Âu sẽ có điều kiện kinh doanh thuận lợi hơn nữa ở Việt Nam.
EVFTA: Cơ hội mới cho các doanh nghiệp EU vào Việt Nam ảnh 1Ảnh minh họa. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Singapore, sáng 25/9, Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore, Thương vụ Việt Nam tại Singapore phối hợp cùng Hội đồng kinh doanh EU-ASEAN, Phòng Thương mại quốc tế Singapore và Hiệp hội doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) tổ chức Hội nghị trực tuyến với chủ đề “EVFTA chính thức có hiệu lực - Các cơ hội mới về đầu tư và kinh doanh cho các doanh nghiệp EU vào Việt Nam.”

Tham dự hội nghị có Đại sứ Việt Nam tại Singapore Tào Thị Thanh Hương, Giám đốc điều hành Hội đồng Kinh doanh EU-ASEAN Chris Humphrey, Chủ tịch EuroCham Nicolas Audier cùng các diễn giả của Bộ Công thương, Bộ Ngoại giao Việt Nam, các cơ quan chức năng, Hiệp hội doanh nghiệp và hơn 100 đại diện doanh nghiệp EU.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Đại sứ Tào Thị Thanh Hương chia sẻ những thành tựu kinh tế mà Việt Nam đã đạt được trong thập kỷ vừa qua như tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) luôn ở mức cao - khoảng 7%/năm, lạm phát thấp, chỉ số phát triển bền vững được cải thiện nhanh chóng, chỉ số đánh giá độ tin cậy của hệ thống ngân hàng chuyển từ “ổn định” lên “tích cực,” tỷ lệ đói nghèo giảm...

Bên cạnh đó, Đại sứ cũng nhấn mạnh mối quan hệ kinh tế ngày càng phát triển mạnh mẽ giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EU).

Thương mại song phương năm 2019 đạt 54,6 tỷ USD. EU hiện là nhà đầu tư lớn thứ 5 của Việt Nam với tổng giá trị 24,67 tỷ USD trong hơn 2.200 dự án.

[Những hiệu quả tức thời ngay sau khi thực thi Hiệp định EVFTA]

Đại sứ khẳng định EVFTA sẽ đem lại những cơ hội lớn thúc đẩy thương mại giữa hai bên, các công ty của châu Âu sẽ có điều kiện kinh doanh thuận lợi hơn nữa ở Việt Nam. EVFTA cũng sẽ mở ra cánh cổng lý tưởng cho các công ty EU thâm nhập thị trường Đông Nam Á với 655 triệu dân.

Hội nghị là dịp để các tập đoàn đa quốc gia của EU có trụ sở tại Singapore có cái nhìn rõ nét hơn về thị trường Việt Nam hiện nay nhằm tận dụng cơ hội khi Hiệp định thương mại tự do giữa EU và Việt Nam (EVFTA) được thực thi.

Hội nghị tập trung chia sẻ với cộng đồng doanh nghiệp EU về tình hình kinh doanh, môi trường đầu tư, chính sách thương mại cập nhật và những bước chuẩn bị của Việt Nam sau khi EVFTA có hiệu lực.

Hội nghị cũng đưa ra một số chủ đề mà phía doanh nghiệp EU quan tâm như kinh tế số và thương mại điện tử, công nghệ và giải pháp công nghệ trong sản xuất và việc tiếp cận thị trường Việt Nam cho các nhà đầu tư và doanh nghiệp EU.

Trong phiên thảo luận, các diễn giả đã dành thời gian giải đáp các câu hỏi của phía doanh nghiệp EU và tư vấn cho các doanh nghiệp hiểu rõ hơn về thị trường Việt Nam, cơ chế chính sách thương mại và đầu tư, đào tạo cho các doanh nghiệp và những kế hoạch gần nhất cho việc thực thi EVFTA./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục