Hàn Quốc sẽ nối lại một số chuyến bay với Việt Nam và Nga

Ngày 24/9, Chính phủ Hàn Quốc thông báo nước này đã nhất trí với Việt Nam và Nga nhằm nối lại một số chuyến bay sau nhiều tháng tạm dừng hoạt động do dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Chú thích ảnh
Máy bay của hãng hàng không Korean Air Lines cất cánh từ sân bay Kimpo ở Seoul, Hàn Quốc. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Theo Bộ Ngoại giao và Bộ Đất đai, Hạ tầng và Giao thông Hàn Quốc, các chuyến bay kết nối thành phố Incheon với một số thành phố của Việt Nam và Nga sẽ khởi hành từ tháng 9 này và tháng 10 tới, góp phần hỗ trợ các doanh nhân gặp khó khăn sau nhiều tháng hoạt động hàng không quốc tế bị gián đoạn.

Cụ thể, đối với Việt Nam, bắt đầu từ tuần tới, các chuyến bay kết nối thành phố Incheon với các thành phố Hà Nội và Hồ Chí Minh sẽ khởi hành với tần suất 2 chuyến/tuần. Hãng hàng không lớn nhất Hàn Quốc Korean Air Lines sẽ nối lại tuyến Incheon - Hồ Chí Minh vào ngày 25/9 và tuyến Incheon - Hà Nội vào ngày 29/9 tới.

Đối với Nga, tuyến bay Incheon – Moskva sẽ được nối lại từ ngày 27/9 sau khi tạm dừng khai thác từ tháng 3 năm nay. Bắt đầu từ ngày 3/10 tới, hãng hàng không Aeroflot của Nga sẽ nối lại chuyến bay Incheon - Moskva vào các ngày thứ Bảy. Từ ngày 9/10 tới, hãng Korean Air sẽ vận hành các chuyến bay này vào các ngày thứ Sáu. Hai hãng cũng sẽ luân phiên vận hành các chuyến bay từ Moskva và Incheon một chuyến/tuần.

Nguyễn Hằng (TTXVN)
Thủ tướng Hàn Quốc phải tiến hành xét nghiệm COVID-19
Thủ tướng Hàn Quốc phải tiến hành xét nghiệm COVID-19

Văn phòng Thủ tướng Hàn Quốc ngày 22/9 cho biết Thủ tướng Chung Sye-kyun đã phải thực hiện xét nghiệm bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 sau khi một trong những phụ tá thân cận của ông có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN