Phát hiện kho hàng công cụ hỗ trợ cùng nhiều túi xách giả thương hiệu nổi tiếng

Chiều 24/9, Cục Quản lý thị trường TP Hồ Chí Minh phối hợp với Công an phường Tân Kiểng (quận 7) kiểm đếm số lượng hàng hóa gồm túi xách giả các thương hiệu nổi tiếng của nước ngoài cùng rất nhiều công cụ hỗ trợ tại một cửa hàng kinh doanh túi xách.

Chú thích ảnh
Lực lượng chức năng kiểm tra bên trong cửa hàng kinh doanh túi xách. Ảnh: CTV

Sau thời gian dài theo dõi, sáng cùng ngày, Đội Quản lý thị trường số 7 phối hợp cùng Công an phường Tân Kiểng tiến hành kiểm tra cửa hàng chuyên kinh doanh túi xách tại địa chỉ 50 Phan Huy Thực, phường Tân Kiểng (quận 7). Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện nhiều túi xách giả các thương hiệu nổi tiếng của nước ngoài.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Kho hàng công cụ hỗ trợ cực lớn được phát hiện bên trong cửa hàng kinh doanh túi xách. Ảnh: CTV

Đặc biệt, lực lượng chức năng còn phát hiện phát hiện kho hàng công cụ hỗ trợ như áo giáp chống đạn, gậy sắt, nắm đấm sắt, côn nhị khúc và các loại dao… với số lượng lớn.

Ông Nguyễn Văn Hùng, Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 7, cho biết: “Cơ sở này mới hoạt động được một năm. Sau thời gian dài theo dõi, chúng tôi phát hiện tại đây bán những túi xách giả thương hiệu của các hãng nổi tiếng, nhưng khi kiểm tra thì lại phát hiện bên trong còn bán nhiều công cụ hỗ trợ như dao, gậy sắt, côn nhị khúc...”.

Cơ quan chức năng đã lập biên bản vụ việc, tiến hành kiểm đếm số lượng và điều tra làm rõ nguồn gốc của kho công cụ hỗ trợ.

Mạnh Linh/Báo Tin tức
Tiêu hủy hơn 10 tấn hàng giả, không rõ nguồn gốc
Tiêu hủy hơn 10 tấn hàng giả, không rõ nguồn gốc

Thông tin từ Cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị vừa tiến hành tiêu hủy theo quy định hơn 10 tấn hàng hóa là hàng giả, hàng cấm, hàng không rõ nguồn gốc.  

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN