Lạng Sơn tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm Ngày khởi nghĩa Bắc Sơn

Đại tướng Lương Cường đề nghị Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc Lạng Sơn tiếp tục làm tốt công tác đền ơn, đáp nghĩa, quan tâm dành nguồn lực trùng tu, tôn tạo các di tích văn hóa, lịch sử.
Đại tướng Lương Cường phát biểu tại Lễ kỷ niệm. (Ảnh: Quang Duy/TTXVN)
Đại tướng Lương Cường phát biểu tại Lễ kỷ niệm. (Ảnh: Quang Duy/TTXVN)

Ngày 24/9, tại Hội trường Trung tâm hành chính huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày khởi nghĩa Bắc Sơn (27/9/1940-27/9/2020).

Nhân dịp này, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Đại tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam đã trao Huân chương Độc lập hạng Nhì tặng Đảng bộ và chính quyền và nhân dân huyện Bắc Sơn.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tướng Lương Cường đánh giá cao việc tỉnh Lạng Sơn tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày khởi nghĩa Bắc Sơn trang trọng, có ý nghĩa rất lớn, với nhiều hoạt động thiết thực để tri ân các Anh hùng Liệt sỹ, Mẹ Việt Nam Anh hùng, người có công với cách mạng. Qua đó góp phần bồi đắp, giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, đạo lý uống nước nhớ nguồn cho các thế hệ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, thanh thiếu niên và nhân dân địa phương.

Đại tướng Lương Cường đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn tiếp tục làm tốt công tác đền ơn, đáp nghĩa, quan tâm dành nguồn lực trùng tu, tôn tạo các di tích văn hóa, lịch sử trên địa bàn; phát huy tốt hơn nữa truyền thống quê hương cội nguồn cách mạng mà các thế hệ cha anh đi trước đã dày công xây đắp.

[Di tích Khởi nghĩa Bắc Sơn được xếp hạng di tích Quốc gia đặc biệt]

Lạng Sơn tập trung hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong các lĩnh vực kinh tế-xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; phát huy tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, phát triển kinh tế cửa khẩu, thương mại dịch vụ, du lịch, công nông nghiệp, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng; cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh…

Tỉnh triển khai toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực văn hóa-xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, biên giới quốc gia, giữ vững ổn định chính trị-xã hội, môi trường thuận lợi để Lạng Sơn phát triển nhanh và bền vững. Đồng thời, tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Với truyền thống quê hương cách mạng, người dân cần cù, tự lực, tự cường, cán bộ đảng viên gương mẫu, đoàn kết sáng tạo, Đại tướng Lương Cường tin tưởng Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn sẽ vững bước đi lên, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, xây dựng quê hương Xứ Lạng ngày càng giàu đẹp.

Bắc Sơn là huyện miền núi vùng cao của tỉnh Lạng Sơn, gắn liền với tên gọi của nền văn minh người Việt cổ thuộc thời đại đá mới - “Văn hóa Bắc Sơn.” Văn hóa Bắc Sơn không chỉ là niềm tự hào, mà còn có tầm quan trọng đặc biệt đối với việc hình thành, phát triển của đất nước và con người Việt Nam.

Lạng Sơn tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm Ngày khởi nghĩa Bắc Sơn ảnh 1Đại tướng Lương Cường trao Huân chương độc Lập hạng Nhì cho Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân huyện Bắc Sơn. (Ảnh: Quang Duy/TTXVN)

Ngày 3/2/1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, ngày 25/9/1936, Chi bộ Đảng đầu tiên ở Bắc Sơn được thành lập, đánh dấu bước ngoặt mới của phong trào cách mạng Bắc Sơn. Từ đây, nhân dân Bắc Sơn có người chỉ lối, đưa đường, các cuộc đấu tranh được tổ chức chặt chẽ và phát triển mạnh mẽ.

Dưới ánh sáng, đường lối đúng đắn của Đảng và sự lãnh đạo trực tiếp của Xứ ủy Bắc Kỳ, khí thế cách mạng ở Bắc Sơn ngày càng dâng cao; căn cứ vũ trang được xây dựng, Đội Du kích Bắc Sơn được thành lập và phát triển nhanh chóng, cùng nhân dân liên tiếp tiến công diệt trừ các phần tử phản động, tay sai, làm tan rã chính quyền.

Tuy nhiên, trước sự đàn áp dã man, tàn bạo của địch, sau một tháng chiến đấu dũng cảm, kiên cường, các chiến sỹ Bắc Sơn đã rút vào hoạt động bí mật để bảo toàn, phát triển lực lượng và chuẩn bị khởi nghĩa giành chính quyền.

Cuộc khởi nghĩa đã tạo ra căn cứ địa và lực lượng vũ trang đầu tiên do Đảng ta tổ chức và lãnh đạo. Không lâu sau, kể từ khi ra đời, Đội Du kích Bắc Sơn đã được Trung ương Đảng quyết định phát triển thành Trung đội Cứu quốc dân để làm nòng cốt xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng.

Khởi nghĩa Bắc Sơn tuy diễn ra trong phạm vi một địa phương với thời gian không dài nhưng có vị trí và ý nghĩa lịch sử vô cùng quan trọng, là tiếng súng mở đầu phong trào giải phóng dân tộc ở Đông Dương, đánh dấu bước trưởng thành lớn mạnh của phong trào cách mạng ở Lạng Sơn sau những năm đấu tranh kiên cường, gian khổ. Tinh thần đấu tranh của Khởi nghĩa Bắc Sơn đã thúc đẩy phong trào cách mạng trong cả nước.

Với ý nghĩa lịch sử, văn hóa, khoa học tiêu biểu, Khu Du kích khởi nghĩa Bắc Sơn đã được Thủ tướng Chính phủ xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt vào tháng 12/2016. Sự kiện này đã tô thắm thêm trang sử hào hùng của nhân dân các dân tộc huyện Bắc Sơn, là cơ sở để xây dựng huyện Bắc Sơn nói riêng, tỉnh Lạng Sơn nói chung ngày càng phát triển./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục