Đẩy mạnh hợp tác tuyên truyền giữa TTXVN và tỉnh Phú Thọ

Sau 5 năm, Cơ quan thường trú TTXVN tại Phú Thọ đã viết gần 2.500 tin, bài, ảnh đăng tải trên trang thông tin nguồn TTXVN; hơn 300 tin, phóng sự truyền hình phát trên Kênh truyền hình Thông tấn.
Đẩy mạnh hợp tác tuyên truyền giữa TTXVN và tỉnh Phú Thọ ảnh 1Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Phú Thọ Hoàng Công Thủy tiếp Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Lê Quốc Minh cùng đoàn công tác. (Ảnh: Trung Kiên/TTXVN)

Chiều 22/9, đoàn công tác do Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) Lê Quốc Minh dẫn đầu đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Phú Thọ về việc đẩy mạnh phối hợp truyền thông giữa tỉnh Phú Thọ và TTXVN.

Làm việc với đoàn có đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Phú Thọ Hoàng Công Thủy cùng đại diện một số ban, ngành trong tỉnh.

Sau 5 năm ký kết thỏa thuận hợp tác truyền thông giữa tỉnh Phú Thọ và TTXVN, Cơ quan thường trú TTXVN tại Phú Thọ đã viết gần 2.500 tin, bài, ảnh đăng tải trên trang thông tin nguồn TTXVN; hơn 300 tin, phóng sự truyền hình phát trên Kênh truyền hình Thông tấn.

Trung bình mỗi năm, Cơ quan thường trú TTXVN tại Phú Thọ viết gần 600 tin, bài, ảnh, truyền hình thông tin, tuyền truyền toàn diện về tỉnh Phú Thọ. Trong số đó, nhiều tin, bài được đăng tải bằng nhiều ngôn ngữ như tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Trung Quốc, tiếng Tây Ban Nha, Nga…

Đẩy mạnh hợp tác tuyên truyền giữa TTXVN và tỉnh Phú Thọ ảnh 2Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: Trung Kiên/TTXVN)

Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Phú Thọ đánh giá cao những đóng góp của TTXVN trong công tác tuyên truyền, thông tin toàn diện về Phú Thọ, qua đó, đã góp phần quảng bá hình ảnh về mảnh đất cội nguồn, con người đất Tổ đến với đồng bào trong nước và ngoài nước, đồng thời giúp cho tỉnh Phú Thọ phản hồi những thông tin sai lệch giúp định hướng dư luận trên địa bàn.

Đồng chí Hoàng Công Thủy mong muốn TTXVN tiếp tục tăng cường thông tin tuyên truyền về các thành tựu phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh, quảng bá hình ảnh, giới thiệu tiềm năng của Phú Thọ để các doanh nghiệp trong và ngoài nước tìm hiểu và đầu tư vào tỉnh; tăng cường tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, đặc biệt là tuyến thông tin trước, trong và sau kỳ Đại hội đại biểu tỉnh Phú Thọ lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020-2025; tiếp tục thông tin đậm nét về bốn khâu đột phá của tỉnh như: đầu tư kết cấu hạ tầng then chốt; phát triển nguồn nhân lực; phát triển ngành du lịch và công tác cải cách hành chính…

Thay mặt đoàn công tác, Phó Tổng Giám đốc TTXVN Lê Quốc Minh cảm ơn tỉnh Phú Thọ đã tạo điều kiện thuận lợi để Cơ quan thường trú TTXVN tại Phú Thọ hoạt động, tác nghiệp trên địa bàn.

Ông Lê Quốc Minh cũng mong muốn tỉnh tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện trong hoạt động, cũng như cung cấp thông tin cho báo chí nói chung, Thông tấn xã Việt Nam nói riêng có thông tin chính thống để thông tin tuyên truyền và định hướng dư luận xã hội…

[TTXVN nỗ lực sáng tạo không ngừng cho dòng tin chính thống chảy mãi]

Trong thời gian tới, TTXVN chỉ đạo các đơn vị, Cơ quan thường trú tại Phú Thọ bám sát địa bàn, kịp thời thông tin những sự kiện lớn, đột xuất tại địa phương; không bỏ lọt những sự kiện quan trọng diễn ra trên địa bàn; tập trung tuyên truyền công tác xây dựng Đảng, tăng cường thông tin tuyến bài về Đại hội Đảng hội tỉnh lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020-2025 và các tuyến tin về khai thác các tiềm năng, thế mạnh để phát triển công nghiệp, du lịch, dịch vụ bền vững, gắn với đào tạo nghề, giải quyết việc làm, chăm lo đời sống cho người lao động.

Đặc biệt, TTXVN đẩy mạnh thông tin đối ngoại trên các phương tiện thông tin bằng nhiều thứ tiếng về việc bảo tồn và phát huy giá trị hai di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại là “Hát Xoan” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương” gắn với phát triển du lịch; tăng cường các tuyến tin bài có chiều sâu và dài hơi giới thiệu quảng bá tiềm năng, lợi thế, giá trị lịch sử, văn hóa vùng đất Tổ; đẩy mạnh giới thiệu các mô hình phát triển kinh tế hiệu quả gắn với xây dựng nông thôn mới...

Đẩy mạnh hợp tác tuyên truyền giữa TTXVN và tỉnh Phú Thọ ảnh 3Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Phú Thọ Hoàng Công Thủy tặng quà cho Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Lê Quốc Minh cùng đoàn công tác. (Ảnh: Trung Kiên/TTXVN)

TTXVN cũng sẽ tập trung thông tin tuyên truyền về thu hút đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp; cải cách hành chính…; đẩy mạnh giới thiệu tiềm năng du lịch về với cội nguồn dân tộc; kết quả trong việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng trên địa bàn tỉnh như Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với Nghị quyết TƯ 4 về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, các giải pháp ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái; các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2020 và kết quả đạt được thực hiện Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 18 nhiệm kỳ 2015-2020.../.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục