Gia đình có 3 người mắc COVID-19 đều đã khỏi bệnh

Chiều 22/9, có thêm 5 bệnh nhân COVID-19 tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương được công bố khỏi bệnh, trong đó 3 người cùng gia đình.

Chú thích ảnh
Các bệnh nhân COVID-19 được công bố khỏi bệnh chiều 22/9. Ảnh: BV

Chiều 22/9, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương công bố khỏi bệnh cho 5 bệnh nhân COVID-19 gồm: BN 1045, BN 793, BN 794, BN 751 và BN 811.

Trong đó, bệnh nhân 793 (nam, 58 tuổi, ở Sơn Động, Bắc Giang, một người trong gia đình có 3 người mắc COVID-19) là bệnh nhân nặng, từng phải đặt hệ thống tim phổi nhân tạo (ECMO).

Đã khoẻ mạnh, đi lại bình thường, vui đùa cùng cháu nhỏ trong ngày được công bố khỏi bệnh, bệnh nhân 793 vẫn chưa hết bàng hoàng: "Cuộc đời tôi chưa từng phải nằm viện và đây là lần nằm viện nặng nhất của tôi, khi bắt đầu bệnh trở nặng tôi đã lo sợ mình không thể trở về nữa nhưng bây giờ tôi đã có thể khoẻ mạnh đứng đây. Tôi không bao giờ quên ơn các y bác sĩ đã cứu sống tôi dù có lúc tôi đã trong tình trạng nguy kịch. Thời gian phải chạy ECMO là tôi đã rơi vào hôn mê và đến giờ tôi không thể nhớ được gì. Sau khi tỉnh lại nghe các bác sĩ mới kể tôi mới biết lúc đó cơ hội sống của tôi chỉ còn 40%, tôi thấy mình đã thật may mắn".

Bệnh nhân 793 vào viện ngày 5/8, trong quá trình điều trị đã có những lúc bệnh nhân rất nguy kịch, phổi đông đặc nhưng đã được các bác sĩ nỗ lực cứu sống.

BS Phạm Văn Phúc, Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương chia sẻ: "Bệnh nhân 793 là trường hợp nặng nhất trong đợt dịch mới này. Bệnh nhân được chuyển đến Khoa Hồi sức tích cực vào ngày 14/8 trong tình trạng nặng ngay từ khi nhập viện. Có thời điểm, chức năng phổi của bệnh nhân rất kém, phổi đông đặc đến 90%, các bác sĩ phải cho bệnh nhân chạy ECMO, tích cực cấp cứu. Rất may mắn, bệnh nhân đã đáp ứng điều trị tốt, vượt qua cơn nguy kịch và dần hồi phục. Hiện bệnh nhân đã có kết quả 3 lần xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2; bệnh nhân tỉnh, không sốt, không ho, không khó thở, tim đều rõ, phổi 2 bên thông khí đều”.

Cùng được công bố khỏi bệnh với BN 793 còn có 2 người trong gia đình bệnh nhân cũng mắc COVID-19 là BN 794 (2 tuổi, cháu nội của BN 793) và BN 811 (con dâu của BN 793); hiện các bệnh nhân đã có kết quả xét nghiệm 3 lần âm tính với virus SARS-CoV-2, sức khoẻ ổn định, không ho, không sốt, không khó thở và đang được theo dõi thêm một vài ngày để chuẩn bị xuất viện.

Bên cạnh đó còn có BN 1045 (nam, 72 tuổi ở Hải Dương) cũng là trường hợp từng phải thở máy, diễn biến nặng. Bệnh nhân vào viện ngày 1/9, thời điểm nhập viện, bệnh nhân bị suy hô hấp nặng, phải đặt ống thở máy. Bệnh nhân cũng bội nhiễm thêm các vi khuẩn khác ngoài virus SARS-CoV-2 nên điều trị khá khó khăn. Hiện bệnh nhân đã có kết quả xét nghiệm 3 lần âm tính với virus SARS-CoV-2, tỉnh táo, sức khoẻ ổn định, không sốt, không ho, không khó thở.

Tạ Nguyên/Báo Tin tức
Chiều 21/9, Việt Nam không có ca mới COVID-19, thêm 5 bệnh nhân khỏi bệnh
Chiều 21/9, Việt Nam không có ca mới COVID-19, thêm 5 bệnh nhân khỏi bệnh

Tính đến 18 giờ ngày 21/9, Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới COVID-19, thêm 5 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN