Nga ghi nhận số ca nhiễm mới theo ngày cao nhất kể từ giữa tháng 7

Ngày 21/9, Nga ghi nhận 6.196 ca mắc mới COVID-19, mức tăng theo ngày cao nhất kể từ 18/7; trong khi đó, Cộng hòa Séc cũng ghi nhận số ca mắc tăng nhanh thứ hai ở châu Âu trong những ngày gần đây.
Nhân viên y tế lấy mẫu dịch xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Moskva, Nga, ngày 11/8/2020. (Ảnh: THX/TTXVN)
Nhân viên y tế lấy mẫu dịch xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Moskva, Nga, ngày 11/8/2020. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 21/9, Nga ghi nhận 6.196 ca mắc mới bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, mức tăng theo ngày cao nhất kể từ ngày 18/7, nâng tổng số ca nhiễm trên cả nước lên 1.109.595 ca. Hiện Nga đứng thứ 4 thế giới về số ca mắc COVID-19. 

Nhà chức trách Nga cũng thông báo trong vòng 24 giờ qua, nước này có thêm 71 ca tử vong, nâng tổng số ca tử vong lên 19.489 ca.

Tại Cộng hòa Séc, cùng ngày, Bộ trưởng Y tế Adam Vojtech cho biết ông đã đệ đơn xin từ chức sau những chỉ trích về cách xử lý dịch bệnh của bộ trên trong bối cảnh số ca nhiễm mới tại quốc gia Trung Âu này gia tăng.

[Sáng 21/9: Thế giới đã có gần 23 triệu bệnh nhân phục hồi]

Séc đã ghi nhận số ca mắc COVID-19 tăng nhanh thứ hai ở châu Âu trong những tuần gần đây, sau Tây Ban Nha, sau khi quốc gia Trung Âu này dỡ bỏ hầu hết các biện pháp hạn chế từ trước mùa Hè vừa qua, vốn được áp đặt trong đợt bùng phát dịch đầu tiên nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan.

Theo số liệu mới nhất trên trang thống kê worldometers.info, Séc hiện có 49.290 ca nhiễm, trong đó 503 ca tử vong.

Theo Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh châu Âu, trong vòng 14 ngày qua, tỷ lệ mắc bệnh tại Cộng hòa Séc là 193/100.000 người./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục