Malaysia có ổ dịch mới, Indonesia và Philippines vẫn là điểm nóng

Malaysia phát hiện ổ dịch mới sau khi truy vết một bệnh nhân di chuyển từ bang Penang tới Sabah; trong khi đó Indonesia và Philippines ghi nhận số ca nhiễm trong ngày lần lượt 3.989 ca và 3.311 ca.
Malaysia có ổ dịch mới, Indonesia và Philippines vẫn là điểm nóng ảnh 1Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Kuala Lumpur, Malaysia. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 20/9, Bộ Y tế Malaysia thông báo có 52 ca nhiễm mới, gồm 12 ca nhập cảnh và 40 ca lây nhiễm trong cộng đồng.

Tổng số ca mắc COVID-19 tại nước này hiện đã lên tới 10.219 ca.

Trong khi đó, nhà chức trách Malaysia phát hiện ổ dịch mới sau khi truy vết một bệnh nhân di chuyển từ bang Penang tới thành phố Sabah, bang Borneo. Hai lần xét nghiệm người này đều cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2.

Tại hai điểm nóng dịch bệnh COVID-19 khác ở châu Á là Indonesia và Philippines, hai nước ghi nhận số ca nhiễm trong ngày lần lượt 3.989 ca và 3.311 ca.

Tại Indonesia, dịch COVID-19 đã lây lan toàn bộ 34 tỉnh của nước này. Đặc biệt trong 24 giờ qua, thủ đô Jakarta ghi nhận 1.138 ca nhiễm mới - cao nhất trên cả nước.

Khu vực thủ đô Manila của Philippines cũng ghi nhận số ca nhiễm mới cao nhất so với các địa phương khác.

[Indonesia, Ba Lan ghi nhận số ca mắc COVID-19 mới cao kỷ lục]

Tại Nhật Bản, đến tối 20/9, nước này ghi nhận thêm 480 ca nhiễm mới, trong đó số ca nhiễm mới tại tâm dịch là thủ đô Tokyo chiếm tới 162 ca. Như vậy, số ca nhiễm mới hằng ngày tại thủ đô Tokyo đã ở mức trên 100 ca liên tiếp sáu ngày qua.

Tổng số ca nhiễm ở Nhật Bản đã lên tới 79.260 ca, trong đó số ca nhiễm tại Tokyo là 24.208 ca, cao nhất trong 47 tỉnh của nước này.

Cùng ngày, Australia thông báo có thêm 19 ca nhiễm mới virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Đây là ngày có số ca nhiễm mới thấp nhất ở Australia trong ba tháng qua.

Trong số 19 ca nhiễm mới có 14 ca tập trung tại Victoria - bang chịu ảnh hưởng nhất của dịch COVID-19 tại Australia. Đến nay, Australia đã ghi nhận tổng cộng 26.898 ca mắc COVID-19, trong đó 849 ca tử vong.

Cùng ngày, Chính phủ Australia công bố đầu tư thêm 6 triệu đôla Australia (4,3 triệu USD) cho ba dự án phát triển vắcxin ngừa COVID-19./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục