Nhảy xuống sông cứu người, tài xế xe tải và nạn nhân cùng bị đuối nước

Hai nạn nhân là chị Dương Thị Th, trú tại thôn Mỹ Sơn, xã Cẩm Lý, huyện Lục Nam và anh Giáp Văn T, trú tại thôn Hà Phú 12, xã Tam Dị, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang.
Nhảy xuống sông cứu người, tài xế xe tải và nạn nhân cùng bị đuối nước ảnh 1Khu vực xảy ra vụ tai nạn. (Ảnh: TTXVN phát)

Thông tin từ Công an tỉnh Bắc Giang, khoảng 11 giờ 35 ngày 20/9, tại khu vực sông Lục Nam đoạn cầu Cẩm Lý thuộc địa phận xã Cẩm Lý, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang xảy ra một vụ tai nạn đuối nước làm 2 người tử vong.

Bước đầu xác định 2 nạn nhân là Dương Thị Th (sinh năm 1997), trú tại thôn Mỹ Sơn, xã Cẩm Lý, huyện Lục Nam và anh Giáp Văn T (sinh năm 1998), trú tại thôn Hà Phú 12, xã Tam Dị, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang.

[Xuống tắm không mặc áo phao, học sinh lớp 11 đuối nước trên sông Đà]

Tại thời điểm trên, chị Th điều khiển xe máy chạy trên cầu Cẩm Lý thì bất ngờ mất lái lao vào lan can cầu, chị Th bị ngã xuống sông. Lúc này, anh Giáp Văn T điều khiển ôtô tải biển kiểm soát 18C-051.03 nhanh chóng nhảy xuống cứu.

Tuy nhiên, trong quá trình đưa nạn nhân vào bờ, do dòng nước cuốn mạnh, tài xế xe tải bị đuối sức nên cả hai bị dòng nước cuốn ra giữa dòng rồi mất tích.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Bắc Giang điều động 1 xe cứu nạn cứu hộ cùng 12 cán bộ, chiến sỹ đến hiện trường tổ chức tìm kiếm người bị nạn.

Sau nhiều giờ tìm kiếm, đến khoảng 17 giờ cùng ngày, thi thể của 2 nạn nhân đã được tìm thấy./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục