Hà Nội FC lo ngại điều gì trước Viettel ở chung kết cúp Quốc gia?

Tiền vệ Hùng Dũng chỉ ra nhiều điểm mạnh của đối thủ Viettel ở trận chung kết cúp Quốc gia tới mà Hà Nội FC cần phải dè chừng trong buổi tập chiều 18/9.
Hà Nội FC sẽ đối đầu Viettel ở chung kết cúp Quốc gia 2020 tại sân Hàng Đẫy ngày 20/9 tới. (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)
Hà Nội FC sẽ đối đầu Viettel ở chung kết cúp Quốc gia 2020 tại sân Hàng Đẫy ngày 20/9 tới. (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)

Hà Nội FC có buổi tập luyện quan trọng với cường độ cao chiều 18/9 để chuẩn bị cho trận chung kết cúp Quốc gia 2020 với Viettel sau hai ngày nữa. 

Chia sẻ trước buổi tập này, tiền vệ Đỗ Hùng Dũng chỉ ra nhiều điểm mạnh của đối thủ sắp tới mà Hà Nội FC cần phải dè chừng. 

“Viettel mặc dù vắng một vài cầu thủ ở trận đấu tới song vẫn rất mạnh. Đội bóng này sử dụng ngoại binh hiệu quả với Caique và Bruno. Họ sẽ rất nguy hiểm khi chơi chiến thuật phòng ngự phản công như những trận đã qua,” tiền vệ đội bóng Thủ đô phân tích. 

Viettel sẽ không có đội hình mạnh nhất trước trận “derby Thủ đô” tới khi thiếu vắng tiền vệ Khắc Ngọc - người đóng vai trò “nhạc trưởng” trong lối chơi và một số cầu thủ khác. Nhưng Hùng Dũng không cho đây là lợi thế của Hà Nội FC ở trận chung kết quan trọng. 

Tiền vệ này cho hay: “Khắc Ngọc vắng mặt gây ảnh hưởng tới lối chơi của Viettel. Đây là điểm khác biệt vì Ngọc là cầu thủ nguy hiểm của đội bạn, có nhiều đóng góp quan trọng từ bàn thắng cho tới kiến tạo. Tuy nhiên, Viettel sẽ có phương án thay thế. Đây sẽ là ẩn số cho đội chúng tôi.”

Hà Nội FC lo ngại điều gì trước Viettel ở chung kết cúp Quốc gia? ảnh 1Tiền vệ Hùng Dũng thận trọng trước trận chung kết dù Hà Nội FC được đánh giá cao hơn nhiều Viettel. (Ảnh: Hiển Nguyễn/Vietnam+)

Quả bóng vàng 2019 chỉ ra cầu thủ nguy hiểm của Viettel: “Hoàng Đức chắc chắn đá chính. Đây là đồng đội của tôi ở đội tuyển quốc gia nên tôi hiểu cậu ấy về khả năng chơi bóng nguy hiểm như nào. Chúng tôi phải chú tâm tới cầu thủ này.”

Hà Nội FC đang có phong độ cao ở giai đoạn này khi bóng đá Việt Nam trở lại sau thời gian phải tạm hoãn. Hùng Dũng và đồng đội đè bẹp 5-1 câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh ở bán kết vừa qua. 

Trong khi đó, đội bóng này cũng đã từng thi đấu giao hữu hai trận với Viettel hồi đầu tháng Chín và đều thắng cách biệt 3-0 và 3-1. 

Tuy nhiên, Hùng Dũng cho biết nhà đương kim vô địch cúp Quốc gia sẽ không chủ quan trong trận đấu cuối cùng để bảo vệ ngôi vương. 

“Hai trận thắng Viettel vừa qua không mang ý nghĩa nhiều vì chỉ là trận giao hữu. Ở trận chung kết tới, mọi chuyện rất khác, được giải quyết trong 90 phút hoặc sau đó là penalty. Viettel là đối thủ khó khăn mà Hà Nội FC cần cố gắng mới có thể chiến thắng,” tiền vệ này nói. 

Hà Nội FC vẫn sẽ không có đội hình mạnh nhất cho trận chung kết với Viettel khi nhiều trụ cột chưa bình phục chấn thương. Nhưng đội hình ở trận bán kết vừa qua là đủ để đội bóng này được đánh giá cao hơn Viettel. Quang Hải đang đạt 100% phong độ trong khi đội hình mới với Tấn Tài, Tấn Trường, Văn Quyết và Thành Chung đá tiền đạo vận hành trơn tru và hiệu quả. 

Trận đấu giữa Hà Nội FC với Viettel ở chung kết cúp Quốc gia 2020 sẽ diễn ra vào ngày 20/9 tới trên sân Hàng Đẫy với lượng khán giả khoảng 3.000 người. Đây là cuộc đấu “derby Thủ đô” được nhiều người mong đợi, khép lại cúp Quốc gia trước khi V-League 2020 quay trở lại./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục