'Nóng' ngày 18/9:

Việt Nam thêm 2 ca mắc mới COVID-19 đều là ca nhập cảnh; khởi tố đối tượng xâm phạm lợi ích của Nhà nước

Thêm 2 ca mắc mới COVID-19, đều là ca nhập cảnh; lợi dụng mưa bão, hai đối tượng giúp nhau nhập cảnh trái phép nhằm trốn tránh cách ly y tế. Khởi tố đối tượng có hành vi sử dụng mạng xã hội xâm phạm lợi ích của Nhà nước; Khởi tố đối tượng chống người thi hành công vụ… là những vấn đề nóng được bạn đọc quan tâm trong ngày 18/9.

Thêm 2 ca mắc mới COVID-19

Theo Bộ Y tế, tính đến 18 giờ ngày 18/9, Việt Nam ghi nhận thêm 2 ca mắc mới COVID-19, đều là ca nhập cảnh, nâng tổng số ca mắc lên 1.068 ca. Hai ca mắc mới là: Ca bệnh 1067 (BN1067) là bệnh nhân nam, 36 tuổi, có địa chỉ tại xã Viên An, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau. Ca bệnh 1068 (BN1068) là bệnh nhân nam, 36 tuổi, có địa chỉ tại xã Thạnh Phú, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau.

Chú thích ảnh
Bệnh nhân 1015, bệnh nhân cuối cùng điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng, được xuất viện. Ảnh: TTXVN phát.

Ngày 11/9/2020, cả 2 bệnh nhân có tiền sử tiếp xúc với ca dương tính với virus SARS-CoV-2 tại Pakistan. Ngày 13-15/9/2020, cả 2 bệnh nhân từ Pakistan (quá cảnh Qatar, Hàn Quốc) nhập cảnh Sân bay Cam Ranh trên chuyến bay QH461, được cách ly ngay sau nhập cảnh tại Khánh Hòa. Ngày 16/9/2020, các bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm gửi Viện Pasteur Nha Trang.

Kết quả xét nghiệm ngày 17/9/2020 cả 2 bệnh nhân dương tính với  SARS-CoV-2. Hiện cả 2 bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa. Tính đến 18 giờ ngày 18/9, Việt Nam có tổng cộng 1.068 ca mắc COVID-19, trong đó có 691 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, số lượng ca mắc mới tính từ ngày 25/7 đến nay là 551 ca.

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) hiện là 31.319 người, trong đó: Cách ly tập trung tại bệnh viện 423 người, cách ly tập trung tại cơ sở khác 15.860 người, cách ly tại nhà, nơi lưu trú 15.036 người.

Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết: Cũng trong ngày 18/9, BN1015 được công bố khỏi bệnh tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng.

Trong số các ca mắc COVID-19 đang điều trị, số ca âm tính với virus SARS-CoV-2 lần 1 là 14 ca, lần 2 là 3 ca, lần 3 là 22 ca. Đến nay Việt Nam đã ghi nhận 35 ca tử vong do COVID-19, số ca điều trị khỏi là 941 ca.

Lợi dụng mưa bão, hai đối tượng giúp nhau nhập cảnh trái phép

Ngày 18/9, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình cho biết, lợi dụng thời tiết mưa bão, trong khi các lực lượng chức năng đang khẩn trương triển khai công tác phòng chống bão số 5, đối tượng Ngô Văn Hồng (sinh năm 1990, quê ở Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa) đã giúp Phan Thị Anh (sinh năm 1978, quê ở Thạch Hà, Hà Tĩnh) nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua Cửa khẩu quốc tế Cha Lo nhằm trốn cách ly y tế. Tuy nhiên, cả hai đối tượng này đã bị lực lượng chức năng Bộ đội Biên phòng Quảng Bình kịp thời phát hiện và xử lý theo quy định.

Cụ thể, lúc 14 giờ 30 ngày 17/9, tại Cửa khẩu quốc tế Cha Lo (xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa, Quảng Bình), xe đầu kéo biển kiểm soát 29C 829.92 do Ngô Văn Hồng điều khiển kéo theo xe đầu kéo biển kiểm soát 29C 857.28 bị hỏng đang làm thủ tục nhập cảnh vào Việt Nam. Quá trình kiểm tra kiểm soát phương tiện, lực lượng chức năng Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cha Lo đã phát hiện đối tượng Phan Thị Anh đang trốn phía trên cabin xe đầu kéo bị hỏng.

Lực lượng chức năng Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cha Lo đã phối hợp với lực lượng kiểm dịch y tế thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID–19 và tiến hành điều tra xác minh làm rõ vụ việc. Qua đấu tranh, Ngô Văn Hồng và Phan Thị Anh khai nhận có quen biết nhau và thỏa thuận từ trước nên Hồng đã giúp Anh trốn vào phương tiện nhằm qua mắt cơ quan chức năng để nhập cảnh về Việt Nam và trốn tránh việc cách ly y tế phòng dịch.

Chú thích ảnh
Lực lượng chức năng làm việc với Ngô Văn Hồng và Phan Thị Anh. Ảnh: TTXVN phát

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo đã lập biên bản vi phạm hành chính và hoàn chỉnh hồ sơ ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Ngô Văn Hồng và Phan Thị Anh. Ngoài ra, áp dụng các quy định về xuất nhập cảnh trong tình hình hiện nay, Ngô Văn Hồng phải xuất cảnh trở lại nước bạn. Với Phan Thị Anh, lực lượng Biên phòng Quảng Bình đã hoàn chỉnh hồ sơ, đưa đi cách ly y tế tập trung để phòng dịch COVID-19 theo quy định.

Khởi tố đối tượng sử dụng mạng xã hội xâm phạm lợi ích của Nhà nước  

Ngày 18/9, Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Bình Định đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tiến hành bắt tạm giam và khám xét nơi ở đối với bị can Lê Văn Hải, sinh năm 1966, trú tổ 23, khu vực 3, phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn (tỉnh Bình Định) để điều tra về hành vi “Lợi dụng các quyền tự do, dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” theo Điều 331 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.    

Theo xác định của Cơ quan điều tra, từ năm 2016 đến nay, Lê Văn Hải thường xuyên sử dụng tài khoản facebook cá nhân để đăng tải, chia sẻ công khai nhiều bài viết có nội dung xúc phạm đến uy tín, danh dự, nhân phẩm của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ và chính quyền địa phương...  

Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Bình Định thực hiện lệnh bắt tạm giam 2 tháng đối với bị can Lê Văn Hải để điều tra theo quy định của pháp luật.

Khởi tố đối tượng chống người thi hành công vụ

Ngày 18/9, Công an quận Hà Đông (Hà Nội) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam Điêu Mạnh Cường (sinh năm 1984, trú tại Chung cư The Vesta, Phú Lãm, Hà Đông) để điều tra hành vi chống người thi hành công vụ. Các quyết định đã được chuyển qua Viện Kiểm sát cùng cấp để phê chuẩn.

Theo điều tra, khoảng 7 giờ ngày 27/8, tổ công tác của Đội Cảnh sát Giao thông số 7, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Hà Nội làm nhiệm vụ tại ngã tư Lê Trọng Tấn – Quang Trung phát hiện xe ô tô Huyndai Accent 30G-079.45 do Điêu Mạnh Cường điều khiển, vượt đèn đỏ nên đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra.

Lúc này, Cường chỉ dừng xe và không xuống xe làm việc.  Để tránh ùn tắc trong giờ cao điểm, tổ công tác đã đề nghị Cường đưa xe lên phía trên, bất ngờ đối tượng xuống xe và đánh một cán bộ trong tổ công tác. Ngay lập tức, tổ công tác cùng người dân xung quanh bắt giữ đối tượng đưa về trụ sở Công an phường Phú La để tiếp tục đấu tranh, làm rõ.

Tại cơ quan Công an, đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội. Công an quận Hà Đông đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định.

V.T/Báo Tin tức
‘Nóng’ ngày 17/9: Khẩn trương ứng phó với bão số 5; Nguyên Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh bị đề nghị từ 8 - 9 năm tù
‘Nóng’ ngày 17/9: Khẩn trương ứng phó với bão số 5; Nguyên Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh bị đề nghị từ 8 - 9 năm tù

Trong ngày 17/9, dư luận quan tâm đến công tác ứng phó với bão số 5; Việt Nam đề nghị Malaysia sớm thu xếp cho thăm lãnh sự các ngư dân bị bắt giữ; Nguyên Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Tài bị đề nghị mức án từ 8 - 9 năm tù; Các không gian đi bộ Hoàn Kiếm khôi phục hoạt động từ ngày 18/9...

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN