Chung kết cúp Quốc gia 2020: Sân Hàng Đẫy được đón tiếp 3.000 CĐV

Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đồng ý cho Ban tổ chức sân Hàng Đẫy mở cửa đón khán giả ở trận chung kết cúp Quốc gia 2020 diễn ra ngày 20/9 giữa Hà Nội FC và Viettel.
Câu lạc bộ Viettel và Hà Nội FC phải thống nhất với nhau về phương án chia số lượng vé ở trận chung kết cúp Quốc gia 2020. (Ảnh: Hiển Nguyễn/Vietnam+)
Câu lạc bộ Viettel và Hà Nội FC phải thống nhất với nhau về phương án chia số lượng vé ở trận chung kết cúp Quốc gia 2020. (Ảnh: Hiển Nguyễn/Vietnam+)

Chiều 18/9, Sở Văn hóa-Thể thao Hà Nội đã có văn bản thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố về việc tổ chức trận chung kết cúp Quốc gia 2020. 

Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đồng ý phương án cho phép tổ chức trận chung kết trên sân vận động Hàng Đẫy với số lượng khán giả nhất định. Lượng người tới xem chỉ được vào khoảng 3.000 người, phải ngồi giãn cách tại khán đài A theo quy định. Ban tổ chức trận đấu phải đảm bảo tuyệt đối an toàn phòng, chống dịch COVID-19. 

Nguồn tin từ VietnamPlus, một thành viên Ban điều hành VPF cho biết hai câu lạc bộ Viettel và Hà Nội FC phải thống nhất với nhau về phương án chia số lượng vé khi có giới hạn. Bởi hai câu lạc bộ này cùng tại Thủ đô, thu hút lượng người hâm mộ tới sân Hàng Đẫy đều đông như nhau nên nhiều khả năng phương án chia đôi số vé sẽ được thống nhất. 

Chung kết cúp Quốc gia 2020: Sân Hàng Đẫy được đón tiếp 3.000 CĐV ảnh 1Trận chung kết cúp Quốc gia 2020 diễn ra tối 20/9 tới với lượng khán giả khoảng 3.000 người. (Ảnh: VPF)

Trận chung kết cúp Quốc gia 2020 giữa Hà Nội FC với Viettel sẽ diễn ra lúc 18 giờ ngày 20/9 tới trên sân vận động Hàng Đẫy. 

Ngày 17/9, câu lạc bộ Hà Nội đã gửi văn bản xin php Sở Văn hóa-Thể thao Hà Nội để mở cửa, bán vé cho cổ động viên vào sân Hàng Đẫy theo dõi trận chung kết cúp Quốc gia. 

Cùng lúc, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) cũng có văn bản do Chủ tịch Lê Khánh Hải ký gửi Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đề nghị cho khán giả vào sân theo dõi bóng đá. 

Sức hút của trận chung kết cúp Quốc gia 2020 lớn khi mang tính chất “derby Thủ đô.” Vì vậy, việc mở cửa cho người hâm mộ được coi là hợp lý, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam một lần nữa kiểm soát tốt dịch COVID-19./. 

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục