Mỹ: Cháy rừng tiếp tục hoành hành tại bang California và Oregon

Theo hệ thống thông tin về sự cố liên bang InciWeb, đám cháy Bobcat đã thiêu trụi khoảng 32.000 mẫu (129,5km2) đất trong vòng 1 tuần tính đến sáng 13/9.
Cảnh đổ nát sau vụ cháy rừng tại Oregon, Mỹ, ngày 10/9/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Cảnh đổ nát sau vụ cháy rừng tại Oregon, Mỹ, ngày 10/9/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Giới chức thành phố Arcadia ở phía Nam bang California (Mỹ) sáng 13/9 đã ban hành lệnh sơ tán đối với khu vực phía Bắc đại lộ Elkins và phía Đông đại lộ Santa Anita sau khi một vụ cháy rừng lớn đã bùng phát gần các cộng đồng dân cư.

Theo hệ thống thông tin về sự cố liên bang InciWeb, đám cháy Bobcat đã thiêu trụi khoảng 32.000 mẫu (129,5km2) đất trong vòng 1 tuần tính đến sáng 13/9.

Đám cháy tiếp tục lan nhanh ra khu vực phía Bắc và phía Nam thành phố Arcadia buộc nhà chức trách phải ra lệnh sơ tán người dân.

Hiện hơn 800 nhân viên cứu hỏa đang nỗ lực dập lửa và một trung tâm sơ tán của Hội Chữ thập Đỏ đã được thành lập tại Arcadia, nơi có khoảng 60.000 dân.

Các máy bay trực thăng sẽ được huy động để hỗ trợ công tác chữa cháy dưới mặt đất nếu điều kiện cho phép.

[Mỹ: Hơn 500.000 người sơ tán do cháy rừng ở bang Oregon]

Lệnh sơ tán trên cũng có hiệu lực đối với các thành phố khác gần đó gồm Monrovia, Bradbury, Sierra Madre, Altadena, Duarte và Pasadena.

Trong tháng tính đến ngày 13/9, các đám cháy rừng đã khiến ít nhất 19 người thiệt mạng, thiêu trụi 3,2 triệu mẫu đất và phá hủy khoảng 4.000 công trình ở bang California.

Theo Cơ quan Lâm nghiệp và Phòng chống cháy rừng California (Cal Fire), 16.570 lính cứu hỏa đã tham gia dập lửa tại 29 đám cháy rừng lớn trên khắp cả bang trong ngày 13/9.

Các nguồn lực chữa cháy liên bang, bang và địa phương đều được huy động gồm hơn 2.200 phương tiện chữa cháy, 388 xe bồn chở nước, 304 xe ủi và 104 máy bay. Chất lượng không khí ở khu vực Vịnh San Francisco trong sáng 13/9 vẫn duy trì ở mức có hại cho sức khỏe.

Trong khi đó, giới chức bang Oregon cùng ngày xác nhận 10 người đã thiệt mạng, ít nhất 10 người khác bị mất tích và hàng trăm người mất nhà cửa vì các đám cháy rừng lớn chưa từng thấy xảy ra trên khắp bang này.

Các đám cháy đã thiêu trụi hơn 1 triệu mẫu đất, cao gấp đôi so với mức trung bình hàng năm trong 10 năm qua. Hơn 40.000 người tại bang này cũng đã phải đi sơ tán do cháy rừng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục