Thứ sáu, ngày 29/03/2024

Tin tức trong ngành

Đại hội thi đua yêu nước TTXVN lần thứ V: Phóng viên Võ Mạnh Hùng, báo điện tử VietnamPlus - Để có những tác phẩm đoạt giải cao


(07/09/2020 10:47:46)

Để một tác phẩm báo chí được giải thưởng, nhất là Giải báo chí quốc gia, rất cần sự quan tâm, tạo điều kiện của lãnh đạo cơ quan, ban phụ trách tòa soạn, phòng phóng viên và gia đình. Nếu không có những đồng thuận ấy, tôi không chắc sẽ đánh đổi hạnh phúc gia đình để dành thời gian cho rất nhiều chuyến công tác ở tận rừng sâu, đối mặt với nguy hiểm và đã từng phải nhập viện.

Phóng viên Võ Mạnh Hùng (ngồi sau xe máy) trên đường thực hiện tác phẩm “Tội ác dưới những tán rừng xanh” - giải A Giải báo chí quốc gia năm 2018

Là phóng viên trẻ, tôi hiểu mình luôn cần cố gắng và chứng minh bằng năng lực, bằng ngòi bút trong sáng, chân chính. Hơn nữa, nếu chỉ đi dự sự kiện bộ ngành, thông tin những nội dung mang tính chính sách, thiếu thực tế thì khó có những bài viết hài lòng chính mình, thuyết phục được bạn đọc. Vì thế, tôi luôn đi sâu vào vấn đề, xây dựng kế hoạch cụ thể cho từng chuyến đi thực tế. Tôi cũng luôn xác định, mỗi tác phẩm báo chí không chỉ cần trau chuốt để người đọc dễ đón nhận bằng mắt, cảm nhận bằng tâm trí, mà còn là một “món ăn” ngon, cần dày công chuẩn bị và biết cách chế biến.

Những tác phẩm đoạt giải thưởng báo chí của tôi thực ra cũng là những đề tài không mới, thậm chí có người cho là cũ. Mỗi đề tài có những “khoảng tối” khác nhau, nếu người viết không phân tích, mổ xẻ tới tận gốc rễ, không có hướng giải quyết một cách hệ thống từ luật tới thực thi, chắc hẳn sẽ khó tạo ra cái mới. Tôi cho rằng, mỗi bài viết là một “mâm” thông tin để độc giả khám phá, hình dung một cách chân thực và toàn diện nhất, chứ không phải một hay vài mẩu tin câu view để lôi kéo độc giả theo ý đồ của mình. Bên cạnh đó, các tác phẩm được thể hiện theo hình thức Mega Story, một kiểu báo chí có chất lượng về nội dung và hình thức trình bày cầu kỳ (bao gồm text, hình ảnh, video clip, dữ liệu, đồ họa, infographics) giúp lột tả đầy đủ những lát cắt, những góc cạnh, vấn đề khác nhau./.
 

Nội san Thông tấn số 8/2020

CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG:

Đại hội thi đua yêu nước TTXVN lần thứ V: CQTT Nghệ An - Sáng tạo trong công tác quản lý và chuyên môn (07/09/2020 10:45:52)

Đại hội thi đua yêu nước TTXVN lần thứ V: Ban biên tập tin Đối ngoại - Thi đua lan tỏa thông tin tiếng nước ngoài trên không gian mạng (07/09/2020 10:40:26)

Đại hội thi đua yêu nước TTXVN lần thứ V: Cơ quan khu vực phía Nam - Đa dạng các hình thức thi đua (07/09/2020 10:37:55)

Đại hội thi đua yêu nước TTXVN lần thứ V: Trung tâm Truyền hình Thông tấn - Khen thưởng kịp thời, đúng thành tích, đúng đối tượng (04/09/2020 10:35:39)

Đại hội thi đua yêu nước TTXVN lần thứ V: Văn phòng - Phong trào thi đua hướng tới người lao động (04/09/2020 10:34:34)

Thông tin về dịch COVID-19: 30 ngày và những nhân vật chưa một lần gặp mặt (01/09/2020 11:31:13)

Thông tin về dịch COVID-19: Nóng bỏng tuyến đầu  (01/09/2020 11:25:14)

Thông tin về dịch COVID-19: Ghi từ “mặt trận” Quảng Nam (01/09/2020 11:23:41)

Kỷ niệm 10 năm ngày Truyền hình Thông tấn phát sóng (25/8/2010-25/8/2020): Vừa là phóng viên, vừa là khán giả (01/09/2020 11:18:59)

Kỷ niệm 10 năm ngày Truyền hình Thông tấn phát sóng (25/8/2010-25/8/2020): “Hậu phương” vững của sản phẩm truyền hình (01/09/2020 11:17:14)