Thị trường chứng khoán Mỹ đi xuống do bi quan về gói kích thích mới

Phố Wall bắt đầu đi xuống hơn một tiếng trước khi phiên giao dịch kết thúc, sau khi các nghị sỹ của hai đảng Cộng hòa và Dân chủ đều không ủng hộ các đề xuất của nhau về gói kích thích kinh tế mới.
Giao dịch viên tại Sàn giao dịch chứng khoán New York, Mỹ. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Giao dịch viên tại Sàn giao dịch chứng khoán New York, Mỹ. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Trong phiên giao dịch ngày 11/8, thị trường chứng khoán Mỹ đảo chiều đi xuống khi cả ba chỉ số chính đều giảm điểm, với chỉ số S&P 500 lần đầu tiên sụt giảm sau 8 phiên tăng gần đây.

Kết thúc phiên này, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 0,4%, xuống 27.686,91 điểm và chỉ số S&P 500 giảm 0,8% xuống 3.333,69 điểm. Còn chỉ số công nghệ Nasdaq Composite tiếp tục đà giảm gần đây khi giảm 1,7%, xuống còn 10.782,82 điểm.

Thị trường Phố Wall bắt đầu đi xuống hơn một tiếng trước khi phiên giao dịch kết thúc, sau khi các nghị sỹ của hai đảng Cộng hòa và Dân chủ ngày 11/8 đều không ủng hộ các đề xuất của nhau về gói kích thích kinh tế mới.

[Mỹ ký thỏa thuận trị giá 1,5 tỷ USD mua 100 triệu liều vắcxin COVID-19]

Trước đó, vào đầu phiên giao dịch, các nhà đầu tư tỏ ra lạc quan trước thông tin Nga đã trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới điều chế thành công và đăng ký lưu hành vắcxin phòng COVID-19, cũng như việc Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra ý tưởng cắt giảm thuế thu nhập vốn.

Tuy nhiên, giới chuyên gia đánh giá các nhà đầu tư đang tiến hành giao dịch dựa trên giả định rằng một thỏa thuận về gói chi tiêu khẩn cấp ở Mỹ chỉ là vấn đề về thời gian.

Còn tại Việt Nam, vào lúc đóng cửa phiên giao dịch chiều 11/8, chỉ số HNX-Index tăng 2,34% (2,65 điểm) lên 116,3 điểm, trong khi chỉ số VN-Index giảm 0,01% (0,12 điểm) xuống còn 843,08 điểm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục