MU - Copenhagen: Khẳng định uy lực ứng viên số 1

Rạng sáng 11/8, Manchester United cùng Copenhagen sẽ đối đầu nhau ở tứ kết Europa League 2019 - 2020. Với trình độ, chất lượng đội hình cùng phong độ hiện nay, cán cân đang nghiêng hẳn về phía đội bóng nước Anh và chiến thắng cùng tấm vé vào bán kết được nhận định nằm chắc trong tay thầy trò HLV Solskjaer.

Chú thích ảnh
MU khá tự tin tại đấu trường châu Âu mùa này. Ảnh: DM

Với những gì đã thể hiện và phong độ hiện nay, MU đang được đánh giá là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch Europa League mùa này. Kể từ khi mùa giải trở lại sau COVID-19, 12 trận gần nhất trên mọi đấu trường, đội chủ sân Old Trafford thắng 7, chỉ thua có đúng 1 trận. Trước khi Ngoại hạng Anh bị hoãn vì đại dịch, Quỷ đỏ vẫn còn kém xa Top 4. Nhưng khi mùa giải 2019 - 2020 khép lại, MU đã leo lên vị trí thứ 3 trên Bảng xếp hạng, giành suất dự Champions League mùa sau.

Trong khi đó, đây là trận đấu lịch sử của Copenhagen khi lần đầu tiên trong lịch sử họ giành quyền vào vòng tứ kết một giải đấu cúp châu Âu. Đội bóng Đan Mạch đã có màn lội ngược dòng ngoạn mục sau khi bị dẫn 1 - 0 ở lượt đi nhưng đã thắng lại 3 - 0 trước nhà tân vô địch Thổ Nhĩ Kỳ Istanbul Basaksehir ở trận lượt về.

Chú thích ảnh
HLV Solskjaer hiểu khá rõ đội bóng Đan Mạch. Ảnh: DM
Theo thống kê, MU đã không thua ở 20/21 trận gần nhất tại đấu trường Europa League.

Xét về đẳng cấp và chất lượng đội hình, Copenhagen rõ ràng không thể so bì với Man United. Chưa kể, phong độ của CLB Đan Mạch không ổn định. Đội bóng này không có thành tích tốt trong thời gian gần đây. Không kể chiến thắng trước Istanbul, đội quân của HLV Solbakken chỉ thắng 2, hòa 2 và thua 4 trận ở 8 vòng đấu cuối cùng của mùa giải. Tại giải quốc nội, Copenhagen kết thúc mùa giải 2019 - 2020 với vị trí Á quân, kém đội đầu bảng Midtjylland 14 điểm.

Chú thích ảnh
Copenhagen có trận đấu lịch sử tại đấu trường châu Âu. Ảnh: Reuters
"Copenhagen đang sở hữu dàn cầu thủ trẻ trung nhưng không hề non kém kinh nghiệm. Rõ ràng, HLV Staale Solbakken đang làm rất tốt công việc xây dựng đội bóng. Đây sẽ là đối thủ khó chơi với MU” - HLV Solskjaer.

Copenhagen (Đan Mạch) dĩ nhiên không phải đối thủ cùng đẳng cấp. Vì thế, thầy trò HLV Ole Solskjaer được nhận định sẽ dễ dàng giành vé vào bán kết.

HLV Ole Solskjaer mới đây đã khẳng định, việc vô địch Europa League mùa giải này sẽ là thành tựu lớn nhất trong sự nghiệp của ông: “Tôi có một ước mơ cháy bỏng là giành danh hiệu với MU trong vai trò huấn luyện viên. Đó chắc chắn sẽ là khoảnh khắc đáng tự hào nhất cuộc đời tôi”.

Danh hiệu gần nhất mà MU giành được cũng chính là Europa League từ năm 2017. Đã 3 năm trôi qua, Quỷ đỏ chưa một lần được nâng cao chiếc cúp vô địch tại một giải đấu.

Chú thích ảnh
Quỷ đỏ đặt quyết tâm ở đấu trường Europa League mùa này. Ảnh: Eurosports
"Việc đối đầu với MU trong một trận đấu loại trực tiếp trên sân trung lập không có khán giả, vẫn thuận lợi hơn cho Copenhagen so với việc đọ sức trong hai lượt trận sân nhà, sân khách” - HLV Staale Solbakken.

MU hành quân tới Đức với đội hình mạnh nhất. Các trụ cột CLB đã được nghỉ ngơi trong trận thắng LASK 2 - 1 trên sân nhà Old Trafford ở vòng 1/8. 15 ngày nghỉ là đủ để Bruno, Pogba, Martial… lấy lại thể lực tốt nhất. Một Quỷ đỏ sung mãn nhất, lại chơi thứ bóng đá như họ đã thể hiện suốt 2 tháng qua, sẽ là đối thủ mà Copenhagen khó có cơ hội tạo ra bất ngờ.

Với thể thức thi đấu mới của mùa giải năm nay, Quỷ đỏ rất cần giải quyết gọn gàng trận đấu với đại diện bóng đá Đan Mạch, bởi lịch thi đấu từ vòng tứ kết Europa League trở đi khá gấp gáp với 3 trận đấu trong vòng 11 ngày, nếu MU đi tới trận chung kết như mong đợi của người hâm mộ. Quỷ đỏ cần “hạ đẹp” Copenhagen để dồn năng lượng cho trận bán kết, được dự đoán sẽ khó khăn hơn nhiều với đội thắng trong cặp đấu giữa Sevilla và Wolves.

Trận đấu giữa MU và Copenhagen sẽ diễn ra tại Cologne (Đức) vào lúc 2 giờ ngày 11/8.

Kể từ vòng tứ kết, các trận đấu thuộc Europa League 2019 - 2020 sẽ diễn ra theo thể thức loại trực tiếp để đẩy nhanh tiến độ giải, sau khi đã bị hoãn quá lâu vì COVID-19, cũng như tránh tối đa nguy cơ lây nhiễm từ việc phải đá hai lượt trận như thông thường.
Minh Đăng/Báo Tin tức
Xác định các cặp đấu tứ kết Champions League 2019 - 2020
Xác định các cặp đấu tứ kết Champions League 2019 - 2020

Sau lượt trận vòng 1/8 lượt về Champions League 2019 - 2020 rạng sáng 9/8 khép lại, 8 anh hào của châu Âu mùa này đã được xác định, đó là: RB Leipzig, Bayern Munich (Đức), Atletico Madrid, Barcelona (Tây Ban Nha), Atalanta (Italy), Paris Saint Germain, Lyon (Pháp) và Manchester City (Anh).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN