HAGL vượt khó ở thế chân tường

10/08/2020 06:59 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Ở mùa giải thứ 6 “những đứa trẻ nhà bầu Đức” chơi bóng ở V-League, Văn Toàn cùng đồng đội cho thấy sự trưởng thành đáng kể. Và mùa giải đặc biệt 2020 trở nên nhiều hy vọng với họ hơn cả khi họ có thể “săn” luôn huy chương năm nay.

Sao HAGL lọt TOP 'người không phổi' của V-League

Sao HAGL lọt TOP 'người không phổi' của V-League

Thống kê mới nhất của InStat cho thấy tiền vệ Nguyễn Phong Hồng Duy của HAGL vào TOP 6 'người không phổi' sau 11 vòng đấu tại V-League 2020.

Từ năm 2015, bầu Đức đã đôn những Công Phượng, Văn Toàn, Tuấn Anh, Xuân Trường… lên chơi V-League khi họ còn chưa bước qua tuổi đôi mươi. Bầu Đức khi đó sẵn sàng loại bỏ hàng loạt cựu binh, không cần họ dìu dắt những đàn em mà quyết tâm cho tất cả cầu thủ trẻ của ông có cơ hội ra sân triệt để.

Sau 5 mùa lận đận vì nhiều vấn đề, HAGL đã rút ra vô số bài học cho mình để có thành tích ấn tượng hơn tới thời điểm này của V-League 2020. Đặc biệt, khi mùa giải năm nay xác định chơi theo thể thức đặc biệt, đội bóng phố Núi đã sẵn sàng tư tưởng cho cuộc chạy nước rút ngay từ vạch xuất phát.

HLV Lee Tae Hoon với thuận lợi được bật đèn xanh cho CLB chơi theo phong cách thực dụng hơn các năm trước đã rèn luyện cầu thủ của ông đá “quái” hơn, xù xì hơn và quan trọng hơn cả là những chiến thắng. Trước thời điểm để thua Hà Nội 0-3 trên sân Hàng Đẫy tại vòng 3, HAGL đã khởi động không hề tồi với 4 điểm trước Than Quảng Ninh và Viettel.

Bản lĩnh của Văn Toàn, Tuấn Anh thể hiện rõ hơn hẳn sau trận thua thảm Hà Nội là họ trở lại sân nhà Pleiku và lấy tiếp 4 điểm trước Nam Định (thắng 1-0) và hoà Sài Gòn 1-1. Thầy trò HLV Lee Tae Hoon xác định thất bại trước Hà Nội là rất bình thường và 1 trận thua dù tỷ số nào cũng phải được bỏ qua để hướng tới chặng đường dài phía trước.

Việc khiến đội đầu bảng Sài Gòn suýt thất bại ở Pleiku khi phải chờ đến sự tỏa sáng của Geovane Magno trong hiệp 2 để gỡ hoà cho đội khách cũng là một điều khiến CĐV HAGL tự hào.

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, bong da, tin bong da, HAGL, bầu Đức, Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Toàn, V League, BXH V League, kết quả bóng đá hôm nay
HAGL (áo trắng) tràn đầy cơ hội giành được huy chương ở mùa bóng năm nay. Ảnh: VPF

Sài Gòn đang băng băng đến chức vô địch lượt đi trước khi V-League tạm hoãn sau vòng 11 với việc chưa chịu thua trận nào. HLV Vũ Tiến Thành nhận xét cuộc so tài với HAGL là trận đấu khó khăn bậc nhất từ khi ông làm việc ở đây.

Một điều đặc biệt khác với HAGL mùa này là chuỗi trận thất thường của họ, cứ sau 4 điểm lại có một thất bại đã dừng ở vòng đấu thứ 6. Sau trận thua SHB Đà Nẵng 1-2 ở Hoà Xuân, HAGL đã toàn hoà và thắng suốt 5 trận gần nhất.

Họ có 9 điểm sau khoảng thời gian này và điều dễ nhận thấy khác nữa là HLV Lee Tae Hoon không cho phép đội nhà mất điểm trước các đối thủ bị đánh giá thấp hơn mình.

Những CLB nhóm dưới như Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Quảng Nam đã thua trận tại Pleiku và trên sân khách, Hải Phòng, B.Bình Dương, Thanh Hoá không thể đánh bại đội bóng phố Núi trong khoảng thời gian đó.

HLV Lee Tae Hoon đã quán triệt tư tưởng cho Văn Toàn và đồng đội khá giống những gì người đồng hương Park Hang Seo nói với các cầu thủ tại ĐTQG: HAGL trước khi nghĩ đến việc phá lưới đối thủ, đầu tiên phải không thua bàn trước. Chính điều này đã khiến đội chủ sân Pleiku trở nên khó lường với mọi đối thủ.

Với 17 điểm sau 11 vòng đấu, xếp hạng 6, HAGL đã tự tái lập kỷ lục điểm số họ giành được cùng thời điểm này 2 mùa trước. V-League 2018 cũng là mùa giải HAGL “sống khoẻ” nhất từ ngày Văn Toàn và đồng đội lên dự giải VĐQG năm 2015 khi không phải khốn đốn trụ hạng vào cuối mùa. Những bài học về sự lận đận trong quá khứ đã giúp đội bóng phố Núi thay đổi để thích nghi với thời cuộc.

Khi hàng tấn công (12 bàn) cân bằng hiệu số với hàng thủ (lọt lưới 12 bàn), HAGL chỉ kém CLB được đầu tư tiền tấn TP.HCM về chỉ số phụ để phải xếp dưới đối thủ. HAGL đang thua ĐKVĐ Hà Nội 1 điểm, kém 2 đội nhì bảng Viettel và Than Quảng Ninh 2 điểm, Top 8 đã rộng mở cho thầy trò ông Lee dù vẫn còn 2 lượt đấu nữa mới khép lại lượt đi.

Và những con số thống kê đã đề cập cho thấy V-League 2020 có thể sẽ đi vào lịch sử đội bóng phố Núi, là một tấm huy chương dành tặng CĐV trung thành của họ chẳng hạn.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm