Giao lưu thể thao đoàn kết Việt Nam – Lào

Chiều 8/8 tại thủ đô Viêng Chăn đã diễn ra lễ bế mạc giao lưu thể thao hữu nghị nhân dịp kỷ niệm 75 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam, 75 năm ngày truyền thống ngành ngoại giao Việt Nam và 75 năm ngày truyền thống lực lượng CAND Việt Nam.

Đây là sự kiện do Đại sứ quán Việt Nam và Cơ quan Đại diện Bộ Công an Việt Nam phối hợp tổ chức với sự hỗ trợ của các doanh nghiệp Việt Nam đang kinh doanh tại Lào.

Chú thích ảnh
Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng đang phát biểu tại giao lưu.

 Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, tham dự cuộc giao lưu thắm tình đoàn kết Việt – Lào này có 16 đội, với trên 250 vận động viên từ nhiều bộ, ban, ngành của Lào, cùng các cơ quan đại diện, các doanh nghiệp Việt Nam và cộng đồng người Việt Nam đang làm ăn, sinh sống tại thủ đô Viêng Chăn, như Đại sứ quán Việt Nam và Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Lào, Bộ Ngoại giao Lào, Bộ Công an Lào, Bộ Quốc phòng Lào, Ban Đối ngoại Trung ương Lào, Văn phòng Thủ tướng Lào, Văn phòng Chủ tịch nước Lào, Ngân hàng Vietinbank Lào, Ngân hàng Sacombank Lào, Thành Hội Hội người Việt Nam tại thủ đô Viêng Chăn…

Chú thích ảnh
Quang cảnh 1 trận thi đấu cầu lông. 

  Trong 3 ngày thi đấu (6-8/8) ở 3 môn bóng đá, cầu lông và cờ tướng, trước sự cổ vũ hết sức nhiệt tình của khoảng 100 cổ động viên, với sự tập trung cao độ, không kém phần quyết liệt, nhưng tràn đầy tiếng cười sảng khoái và thắm tình hữu nghị, tình đồng chí, anh em, các vận động viên U60 và không dưới 30 tuổi đã cống hiến cho người xem những pha bóng và bàn thắng đẹp mắt, những nước cờ hay và những cú đập hoặc bỏ nhỏ cầu “thần sầu” khiến người xem vô cùng thích thú.

Chú thích ảnh
Trận chung kết đất bóng đá đầy kịch tính.

 Đánh giá tổng kết cuộc giao lưu thể thao, Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng cho biết dù số đội tham gia lớn, thời gian thi đấu hạn hẹp và thi đấu nhiều môn, song cuộc giao lưu đã thành công tốt đẹp. Theo đề nghị của nhiều đơn vị, giao lưu thể thao này sẽ trở thành một sự kiện thường niên nhằm thắt chặt hơn nữa quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa các cơ quan và cộng đồng người Việt Nam đang làm ăn, sinh sống tại Lào với các bộ, ban, ngành của Lào nói riêng cũng như giữa hai nước Việt Nam - Lào nói chung.   

Phát biểu tại sự kiện, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lào Bounleua Phandanouvong và Trung tướng Bounmy Sengkhamyong, Bộ An ninh Lào đều đánh giá cao ý nghĩa của cuộc giao lưu, khẳng định điều này không chỉ giúp tăng cường sức khỏe, mà còn thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết, gắn bó keo sơn giữa hai nước Lào và Việt Nam, đặc biệt, giúp cho thế hệ trẻ hai nước hiểu hơn về tình đoàn kết Lào – Việt Nam và tiếp tục gìn giữ, vun đắp cho mối quan hệ  đặc biệt này.

   Phạm Kiên (Phóng viên TTXVN tại Lào)
Không ngừng phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại Việt Nam - Lào
Không ngừng phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại Việt Nam - Lào

Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Lào sang thăm và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 42 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Lào tại Hà Nội từ ngày 2 - 4/1/2020.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN