Chương trình tư vấn trực tuyến đồng hành cùng sĩ tử mùa thi 2020

Tối ngày 4/8, Thành đoàn Hà Nội đã tổ chức Chương trình tư vấn trực tuyến tiếp sức mùa thi năm 2020 với chủ đề "Hãy tự tin - Chúng tôi đi cùng bạn" để hỗ trợ thí sinh bước vào kỳ thi trung học phổ thông (THPT) quốc gia.

Chú thích ảnh
Thành đoàn Hà Nội đã tổ chức Chương trình tư vấn trực tuyến tiếp sức mùa thi năm 2020.

Nhận thấy tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, thực hiện Chỉ thị số 13/CT-UBND ngày 29/7/2020 của UBND TP Hà Nội về "Công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020", Thành đoàn - Hội Sinh viên TP Hà Nội đã lên phương án, chỉ đạo các đơn vị cơ sở trong việc triển khai chương trình tiếp sức mùa thi phù hợp với tình hình thực tế, để việc thực hiện tiếp sức mùa thi hiệu quả trong hai ngày 9-10/8.

Trong đó, có hoạt động kịp thời và thiết thực là chương trình tư vấn trực tuyến tiếp sức mùa thi 2020 trên trang Fanpage: Thành đoàn Hà Nội, Hội Sinh viên Việt Nam TP Hà Nội, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP Hà Nội và Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam.

Tại chương trình tư vấn trực tuyến, có sự tham gia của khách mời là: Tiến sĩ Lê Bá Trần Phương, Trưởng khoa Khoa học cơ bản , trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, chuyên gia tư vấn ôn thi; Tiến sĩ Lê Thị Thanh Thuỷ, giảng viên khoa Công tác xã hội, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, chuyên gia tư vấn tâm lý; bạn Trần Thị Hà, sinh viên Học viện Tài chính, một trong những thí sinh có kết quả cao trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2019.

Các chuyên gia tư vấn tâm lý, tư vấn ôn thi và khách mời đã chia sẻ, tư vấn cho nhiều sĩ tử cách vượt qua kỳ thi, cách chuẩn bị tâm lý thật thoải mái khi vào phòng thi, phương pháp học ôn thi, hệ thống kiến thức hiệu quả, gợi ý cho thí sinh một số kỹ năng làm bài thi khoa học, ghi điểm cao...

Một số phụ huynh và học sinh cũng nêu ra nhiều câu hỏi xung quanh kỳ thi, về vấn đề bảo đảm sức khỏe cho thí sinh trong kỳ thi; làm thế nào để đồng hành với con mà không tạo thành áp lực; việc hồi hộp khi vào phòng thi và những tài liệu, dụng cụ được phép mang vào phòng thi; việc học thêm, luyện thi tràn lan hay cách phân chia thời gian và cần lưu ý những điểm gì trong khi làm bài thi...

Ngoài hoạt động thiết thực tư vấn trực tuyến đồng hành cùng sĩ tử mùa thi 2020, Thành đoàn-Hội Sinh viên TP Hà Nội cũng có nhiều hoạt động khác phù hợp với diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 như: Đã kêu gọi và nhận được nguồn lực xã hội hóa, phân bổ trang bị nước rửa tay khô sát khuẩn cho 100% điểm thi; tổ chức phát khẩu trang miễn phí, tiến hành đo thân nhiệt tại các điểm thi; vận động người nhà thí sinh đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn, giữ khoảng cách an toàn, không tập trung đông người trước khu vực cổng trường...

Ngoài ra, còn đẩy mạnh phục vụ cho chiến dịch tiếp sức mùa thi đợt 2, bao gồm: 210.480 chai nước các loại, 600 bút bi, 600 bút chì, 120 thước kẻ, 600 gôm/tẩy; tổ chức được 10 quầy phát nước lạnh, phát 1.300 mũ, 150 ô, 1.500 quạt cầm tay...

Hiền Anh/Báo Tin tức
Nhiều điểm mới trong ‘Tiếp sức mùa thi’ năm 2020
Nhiều điểm mới trong ‘Tiếp sức mùa thi’ năm 2020

Chương trình ‘Tiếp sức mùa thi’ năm 2020 là năm thứ tư Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam triển khai với các hình thức hỗ trợ thí sinh, được tổ chức tại 63/63 tỉnh, thành phố trên phạm vi toàn quốc ở tất cả các điểm thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh Đại học, Cao đẳng, Học viện.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN