Cứu sống bệnh nhân bị máy cắt cỏ gãy văng thủng bụng 

Ngày 4/8, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu cho biết, đơn vị này đã phẫu thuật thành công cho một bệnh nhân bị tai nạn lao động, do trong lúc làm đồng không may lưỡi dao của máy cắt cỏ tự chế bị gãy văng trúng vào thành bụng gây đứt, dập nát nhiều đoạn ruột và găm vào cột sống.

Chú thích ảnh
Bệnh nhân Nguyễn Văn Sớm được điều trị tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu. 

Theo bác sỹ Đỗ Quốc Công - Phó Trưởng khoa Ngoại tổng hợp (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu), trước đó bệnh viện đã tiếp nhận bệnh nhân Nguyễn Văn Sớm (38 tuổi, ngụ xã Hưng Phú, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu), được người nhà đưa vào cấp cứu trong tình trạng ở thành bụng trái bị rách, làm đứt nhiều đoạn ruột lòi ra ngoài.

Khi vào bệnh viện, bệnh nhân vật vã, choáng, huyết áp không đo được. Bác sỹ ở Khoa Cấp cứu tiếp nhận, sau đó hội chẩn nhanh với kíp trực Ngoại tổng hợp và Gây mê hồi sức, nhanh chóng chuyển bệnh nhân lên phòng mổ.

Theo các bác sỹ điều trị, bệnh nhân có vết thương thành bụng trái xuyên thủng, rách nhiều đoạn ruột non khoảng 80cm, rách nhiều lỗ mạc treo ruột, đứt động mạch mạc treo, rách dập đoạn đại tràng cuối 20cm. Đặc biệt, dị vật kim loại (lưỡi dao máy cắt cỏ) dài khoảng 3 x 12cm xuyên từ bụng trái vào ổ bụng, xuyên qua phúc mạc thành cắm sâu vào khe đốt sống cùng. Đây là ca bị tổn thương rất phức tạp và hết sức nguy hiểm nếu không cứu chữa kịp thời.

Sau khi thám sát toàn bộ thương tổn, các bác sỹ tiến hành tích cực truyền máu, đồng thời cắt đoạn ruột non bị thủng nối lại, cắt đoạn đại tràng bị dập nát, làm hậu môn nhân tạo cho bệnh nhân; lấy dị vật, dùng sáp xử lý tổn thương cột sống và dùng màng lưới sinh học cầm máu.

Kíp mổ kéo dài hơn 4 giờ, do bác sỹ Dương Thanh Tùng - Trưởng khoa Ngoại tổng hợp cùng bác sỹ Đỗ Quốc Công, phối hợp với các bác sỹ gây mê, tích cực truyền máu.

Hiện tại, sức khỏe bệnh nhân đã phục hồi ổn định và qua cơn nguy kịch. Dự kiến bệnh nhân sẽ xuất viện trong vài ngày tới.

Tin, ảnh: Huỳnh Sử (TTXVN)
Cứu sống bé trai bị đạn găm vào đầu mà không hay biết
Cứu sống bé trai bị đạn găm vào đầu mà không hay biết

Sau khi bố mẹ bệnh nhân cho biết con trai họ đau đầu không rõ lý do, các bác sĩ kinh ngạc khi phát hiện ra cậu bé bị bắn vào đầu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN