Triệt phá tụ điểm đánh bạc quy mô lớn ở thành phố Biên Hoà

Ngày 3/8, Công an thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai cho biết, đơn vị đang lập hồ sơ phân loại, xử lý các đối tượng trong vụ đánh bạc có tổ chức với quy mô lớn tại phường Tân Biên thuộc thành phố Biên Hòa.

Theo Công an tỉnh Đồng Nai, với khí thế thi đua sôi nổi lập thành tích trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo vệ Đại hội Đảng các cấp và các ngày lễ lớn trong năm 2020, Công an thành phố Biên Hòa đã ra quân triệt phá một tụ điểm đánh bạc có tổ chức với quy mô lớn, bắt giữ nhiều đối tượng thu giữ nhiều tang vật.

Cụ thể, vào 14 giờ 30 phút ngày 1/8/2020, các trinh sát của Đội Cảnh sát hình sự Công an thành phố Biên Hòa phối hợp với Công an phường Tân Biên bất ngờ bao vây sòng bạc tại bãi đất trống thuộc tổ 11, khu phố 9, phường Tân Biên, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, bắt quả tang một nhóm đối tượng đang đánh bạc với nhau bằng hình thức “xóc đĩa”.

Lực lượng Công an đã kịp thời khống chế 23 đối tượng. Các đối tượng cùng tang vật đã được đưa về trụ sở Công an thành phố Biên Hòa để xử lý.

Theo điều tra ban đầu, được biết sòng bạc trên do đối tượng Nguyễn Thị Cẩm Dung, 37 tuổi, trú tại phường Tân Hòa, Biên Hòa, Đồng Nai, đứng ra tổ chức và thu tiền xâu. Bước đầu, đối tượng Dung khai nhận thu mỗi lần khoảng 50.000 đồng đến 1.000.000 đồng. Đồng thời, Công an cũng đã làm rõ đối tượng trực tiếp lắc cái cho các con bạc chơi là Đào Xuân Huy, 30 tuổi, trú tại phường Tam Hiệp, Biên Hòa, Đồng Nai. Tùy theo mỗi ván, các đối tượng đặt tiền thắng thua từ 100.000 đồng đến 500.000 đồng. Cả hai đối tượng đều đã bị bắt giữ cùng các con bạc và một đối tượng có nhiệm vụ cảnh giới.

Điều đáng nói là các đối tượng chọn địa điểm tổ chức sòng bạc trong một con hẻm nhỏ, xung quanh là các nhà dân. Các “con bạc” được hướng dẫn gửi xe một địa điểm khác, sau đó được dẫn vào địa điểm đánh bạc với 2 lớp cổng và luôn có các đối tượng cảnh giới. Để triệt phá sòng bạc trên, các trinh sát phải rất vất vả, mất nhiều thời gian trong việc lập kế hoạch và tiếp cận. 

Hiện vụ việc đang được lực lượng công an tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Nguyễn Văn Việt (TTXVN)
Triệt phá tụ điểm đánh bạc qua ứng dụng tin nhắn Zalo
Triệt phá tụ điểm đánh bạc qua ứng dụng tin nhắn Zalo

Ngày 2/8, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, lực lượng Công an thành phố Đồng Hới (Quảng Bình) đã triệt phá tụ điểm đánh bạc bằng hình thức số lô, số đề qua ứng dụng tin nhắn Zalo và bắt giữ nhiều đối tượng có liên quan.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN