Thủ đô Hà Nội trời nắng ngày tiễn đưa nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

Khu vực Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội không mưa, sáng sớm có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng; vùng núi sáng sớm và đêm trời lạnh với nhiệt độ có nơi dưới 20 độ C.
Thủ đô Hà Nội trời nắng ngày tiễn đưa nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười ảnh 1Hồ Gươm. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khu vực Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội không mưa, sáng sớm có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng; vùng núi sáng sớm và đêm trời lạnh với nhiệt độ có nơi dưới 20 độ C.

Trung Bộ và Tây Nguyên ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông; Nam Bộ có mưa và dông, trong cơn dông đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Ngày và đêm 7/10, phía Tây Bắc Bộ không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, sáng sớm và đêm trời lạnh, độ ẩm từ 50-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, có nơi dưới 20 độ C, cao nhất từ 29-32 độ C.

[Mùa Đông năm nay ở miền Bắc khả năng ấm hơn so với nhiều năm]

Phía Đông Bắc Bộ không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3. Vùng núi sáng sớm và đêm trời lạnh, độ ẩm từ 50-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, vùng núi có nơi dưới 20 độ C, cao nhất từ 30-33 độ C.

Thủ đô Hà Nội không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3, độ ẩm từ 50-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, cao nhất từ 30-33 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi, gió nhẹ, độ ẩm từ 55 -95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, cao nhất từ 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2-3, độ ẩm từ 65-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, cao nhất từ 29-32 độ C.

Khu vực Tây Nguyên ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3, độ ẩm từ 60-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C, cao nhất từ 28-31 độ C.

Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, độ ẩm từ 60- 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, cao nhất từ 30-33 độ C./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục