Kiểm tra công tác chuẩn bị Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 tại Tuyên Quang

Chiều 15/7, Đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo do Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ làm Trưởng đoàn đã làm việc với UBND tỉnh Tuyên Quang về công tác chuẩn bị Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2020 và công tác triển khai chương trình sách giáo khoa mới.

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang đã báo cáo với đoàn công tác về tình hình chuẩn bị Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2020. Theo đó, kỳ thi này, Tuyên Quang có hơn 8.000 thí sinh đăng ký dự thi. Tỉnh tổ chức 29 điểm thi với 370 phòng thi.

Để đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, đạt kết quả cao, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang đã chỉ đạo các trường tập trung nâng cao chất lượng giờ học chính khóa; kết thúc chương trình các môn học theo đúng kế hoạch dạy học và kế hoạch thời gian năm học, hoàn thành hồ sơ thi của học sinh. Bên cạnh đó, các trường học trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức tập huấn cho cán bộ, giáo viên, học sinh về mục đích, yêu cầu của kỳ thi. Đặc biệt là những điểm mới trong Quy chế thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2020.

Hiện nay, các trường học trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang cơ bản bố trí đủ số phòng thi, phòng làm việc của Hội đồng thi và các điều kiện khác đảm bảo theo đúng quy chế thi. Các điểm thi tại nơi dễ xảy ra bão lũ đã chủ động xây dựng kế hoạch đề phòng, phương án đưa, đón thí sinh trong trường hợp mưa lũ, bố trí cho học sinh ở gần điểm thi, không qua sông, qua suối…

Đối với công tác triển khai thực hiện Chương trình sách giáo khoa mới, ngành Giáo dục tỉnh Tuyên Quang đã tập huấn nội dung chương trình cho 100% cán bộ, giáo viên các cơ sở giáo dục. Việc tổ chức lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 đã hoàn thành. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang đã phối hợp với các Nhà xuất bản được lựa chọn, thống nhất phương án cung ứng sách giáo khoa lớp 1, năm học 2020-2021 cho các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tỉnh đã hoàn thành xây dựng khung chương trình tài liệu giáo dục địa phương từ lớp 1 đến lớp 12…

Các thành viên Đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã góp ý với tỉnh Tuyên Quang về công tác chuẩn bị cho kỳ thi như: Kiện toàn Ban Chỉ đạo Kỳ thi với đầy đủ các thành phần để phát huy hiệu quả công tác tổ chức thi; giải pháp nâng cao hiệu quả tuyền truyền trước, trong và sau kỳ thi để nhận được sự ủng hộ tích cực từ các tầng lớp nhân dân; sẵn sàng phương án đối phó khi kỳ thi diễn ra trong điều kiện thời tiết cực đoan như mưa lũ hay dịch bệnh diễn ra. Đoàn công tác chia sẻ một số giải pháp tổ chức ôn tập chuẩn bị cho Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2020 đạt kết quả cao nhất… 

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ cho biết, Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm nay giao cho các địa phương chủ trì, Bộ chịu trách nhiệm chung nên trách nhiệm hết sức nặng nề. Do vậy, cần quyết liệt, nghiêm túc trong công tác chỉ đạo tổ chức kỳ thi, giao trách nhiệm cụ thể từng việc đến từng thành viên, đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế. Để thực hiện tốt công tác đổi mới chương trình sách giáo khoa, các địa phương cần vào cuộc tích cực, chuẩn bị các điều kiện về nguồn nhân lực, giáo viên, cơ sở vật chất trường lớp, thiết bị, đồ dùng dạy học… đáp ứng yêu cầu dạy học theo lộ trình áp dụng chương trình sách giáo khoa mới. Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ ghi nhận những nỗ lực của tỉnh Tuyên Quang khi luôn quan tâm, phát triển giáo dục và đào tạo. Là tỉnh còn nhiều khó khăn, song các cán bộ, giáo viên, học sinh trên địa bàn đã có nhiều nỗ lực, thi đua “dạy tốt, học tốt” và đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Tin, ảnh: Quang Cường (TTXVN)
Thi tốt nghiệp Trung học phổ thông 2020: Đặc biệt lưu ý công tác bảo mật đề thi
Thi tốt nghiệp Trung học phổ thông 2020: Đặc biệt lưu ý công tác bảo mật đề thi

Công tác bảo mật đề thi luôn là vấn đề được quan tâm nhất trong mỗi kỳ thi nói chung và trong Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông nói riêng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN