Điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn khiến 3 người bị thương

Chiều 15/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Yên cho biết đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn khiến 3 người trong một gia đình bị thương.

Theo điều tra ban đầu, vào khoảng 22 giờ ngày 13/7, trong lúc chị Nguyễn Thị Cẩm Hậu (sinh năm 1997, trú ở khu phố Phú Hiệp 3, phường Hòa Hiệp Trung, thị xã Đông Hòa, Phú Yên) cùng con gái là Trần Khả Vy (sinh năm 2017) đang ngủ, thì Trần Văn Kiên (sinh năm 1994, chồng của chị Hậu) mang theo dầu hỏa vào phòng ngủ của chị Hậu đổ lên tấm nệm rồi châm lửa đốt, sau đó Kiên đóng cửa phòng và đi ra bên ngoài.

Sau khi ngọn lửa bùng phát và nghe tiếng kêu cứu phát ra từ trong phòng của chị Hậu, bà Lương Thị Màu (mẹ ruột của Kiên) đã mở cửa phòng và hô hoán người dân ở bên cạnh nhà đến ứng cứu, dập tắt ngọn lửa đang cháy lan nhanh.

Vụ hỏa hoạn, khiến chị Nguyễn Thị Cẩm Hậu bị bỏng 2 chân với tỷ lệ thương tích 25%, cháu Trần Khả Vy bị bỏng chân trái với tỷ lệ thương tích 2%, bà Màu cũng bị bỏng nhẹ ở chân trái, nhiều vật dụng trong phòng cũng bị lửa thiêu rụi.

Phạm Cường (TTXVN)
Điều tra vụ một học sinh lớp 9 bị đánh tử vong ở Yên Bái
Điều tra vụ một học sinh lớp 9 bị đánh tử vong ở Yên Bái

Ngày 15/7, ông Hoàng Trọng Tuyên - Chủ tịch UBND xã Động Quan, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái cho biết: Khoảng 21 giờ ngày 14/7, tại khu vực cổng Trường Trung học phổ thông Hồng Quang, xã Động Quan đã xảy vụ xô xát của một nhóm thanh niên, làm một học sinh lớp 9 tử vong.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN