Triệu phú công nghệ bị giết hại trong căn hộ tại Manhattan

Fahim Saleh, 33 tuổi, một triệu phú công nghệ đã bị giết hại và bị phân xác bằng cưa máy ngay trong căn hộ sang trọng của người này ở Manhattan, New York, Mỹ.
Triệu phú công nghệ bị giết hại trong căn hộ tại Manhattan ảnh 1Fahim Saleh chụp ảnh cùng hai chị em của mình. (Nguồn: Facebook)

Fahim Saleh, 33 tuổi, một triệu phú công nghệ đã bị giết hại và bị phân xác bằng cưa máy ngay trong căn hộ sang trọng của người này ở Manhattan, New York, Mỹ.

Vụ việc được phát hiện bởi người chị của nạn nhân này ngày 14/7 khi cô không thấy em trai liên hệ trong cả ngày hôm đó.

Cảnh sát cho biết, tại căn hộ ở tầng 7, thi thể của Saleh bị phân mảnh, được đựng trong nhiều bao nhựa trong khi chiếc cưa máy vẫn còn cắm điện, nằm cạnh xác người này.

[Rùng mình với lời khai của kẻ sát nhân hàng loạt khủng khiếp nhất Mỹ]

Cảnh sát cho biết họ đã thu giữ camera ghi lại cảnh nghi phạm đội mũ, đeo khẩu trang, mang theo túi vào trong tòa nhà và đứng đợi vào cùng thang máy với Saleh.

Ngay khi Saleh bước ra khỏi thang máy để vào căn hộ, đối tượng tấn công bằng súng hay súng điện khiến Saleh bị ngã xuống sàn.

Cảnh sát cho biết cách thức triệu phú công nghệ này bị giết hại cho thấy vụ việc được tiến hành bởi một sát thủ chuyên nghiệp.

Saleh là một triệu phú công nghệ tự lập nghiệp có niềm đam mê với các thiết bị công nghệ và trò chơi điện tử.

Saleh hiện đang đầu tư vào nhiều công ty công nghệ ở các nước phát triển, trong đó có ứng dụng gọi xe máy Gokada tại Nigeria./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục