Kết quả bước đầu trong việc tổ chức Đại hội Đảng các cấp tại Hải Phòng

Cả 4 Đảng bộ Đại hội điểm tại Hải Phòng đã hoàn thành Đại hội; đúng đề án nhân sự, không phát sinh tình huống phải xin ý kiến Thành ủy, các đồng chí được bầu giữ chức Bí thư đều đạt số phiếu cao.
Đại biểu bỏ phiếu bầu các chức danh tại đại hội Đảng bộ quận Lê Chân. (Ảnh: TTXVN)
Đại biểu bỏ phiếu bầu các chức danh tại đại hội Đảng bộ quận Lê Chân. (Ảnh: TTXVN)

Tại Hải Phòng, tính đến thời điểm 30/6, toàn thành phố đã hoàn thành 1.254/1.254 Đại hội chi bộ, đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ cấp trên cơ sở (đạt 100%).

Kết quả bầu cử đảm bảo số lượng, cơ cấu, đúng phương án nhân sự đã được cấp ủy cấp trên phê duyệt.

Trong tổng số 1.254 chi bộ, đảng bộ, các Đảng ủy cấp trên cơ sở đã lựa chọn 66 đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc để tổ chức Đại hội điểm, rút kinh nghiệm (bằng 5,3%). Kết quả bầu cử đều đúng đề án nhân sự đã được chuẩn bị với số phiếu cao.

Đối với Đại hội các Đảng bộ trực thuộc Thành ủy, ngay từ tháng 11/2019, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng đã sớm lựa chọn 4 Đảng bộ Đại hội điểm, thí điểm gồm: quận Lê Chân, huyện Kiến Thụy, Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Ximăng Vicem Hải Phòng và Bệnh viện Hữu nghị Việt-Tiệp.

Đồng thời, Ban Thường vụ Thành ủy phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ phụ trách và 35 Tổ công tác của Thành ủy tập trung cao chỉ đạo, hướng dẫn các Đảng bộ công tác chuẩn bị Đại hội.

[Xây dựng quận Lê Chân trở thành đô thị trung tâm của Hải Phòng]

Đến thời điểm này, cả 4 Đảng bộ Đại hội điểm, thí điểm đã hoàn thành Đại hội; đúng đề án nhân sự, không phát sinh tình huống phải xin ý kiến Thành ủy.

Các đồng chí được bầu giữ chức Bí thư đều đạt số phiếu cao (từ 95,5-100%). Những Đảng bộ còn lại sẽ hoàn thành việc tổ chức Đại hội trong tháng 7 và đầu tháng 8.

Theo Ban Tổ chức Thành ủy Hải Phòng, có được kết quả này là do nhân sự Đại hội được chuẩn bị kỹ lưỡng, thận trọng, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ; đánh giá, sàng lọc qua nhiều bước, nhiều khâu (tái cử trước, lần đầu sau; đều thực hiện quy trình 5 bước); thực hiện sắp xếp, luân chuyển, rà soát từ năm 2019, nên tỷ lệ đổi mới rất cao, vượt so với yêu cầu...

Huyện Kiến Thụy được chọn Đại hội Đảng bộ điểm cấp quận, huyện đầu tiên của Hải Phòng, bầu cử trực tiếp Bí thư Huyện ủy.

Đại hội Đảng bộ huyện Kiến Thụy lần thứ 25, nhiệm kỳ 2020-2025 đã bầu Ban Chấp hành mới gồm 35 người. Ông Đỗ Xuân Trịnh tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Huyện ủy Kiến Thụy với số phiếu đạt 97,3%.

Kết quả bước đầu trong việc tổ chức Đại hội Đảng các cấp tại Hải Phòng ảnh 1Đại hội Đảng bộ huyện Kiến Thụy lần thứ 25, nhiệm kỳ 2020-2025. (Ảnh: Hoàng Ngọc/TTXVN)

Bí thư Huyện ủy Kiến Thụy Đỗ Xuân Trịnh cho biết, thành công của Đại hội là do Đảng bộ huyện đã bám sát Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng và Thông tri số 36 của Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng về thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị.

Đặc biệt, Đảng bộ chủ động phát huy dân chủ cao trong quá trình chuẩn bị Đại hội, từ xin ý kiến đến chuẩn bị văn kiện, nhân sự; giao sự chủ động cho cơ sở...

Theo Bí thư Huyện ủy Đỗ Xuân Trịnh, dấu ấn nổi bật, khác biệt, đó là đổi mới phương thức lãnh đạo "vì việc chọn người" được coi là yếu tố quan trọng để Đảng bộ huyện Kiến Thụy có nhiều đổi mới rõ nét, bứt phá toàn diện trên các lĩnh vực trong nhiệm kỳ qua.

Kiến Thụy cũng là địa phương đi đầu của thành phố Hải Phòng về thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (Khóa XII) bảo đảm nghiêm túc, sát thực tiễn, rõ các nhiệm vụ làm ngay và các nhiệm vụ thực hiện theo lộ trình.

Tiếp nối thành tích này, Đại hội đại biểu huyện Kiến Thụy lần thứ 25 với chủ đề "Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ; phát huy truyền thống Kiến Thụy anh hùng, đoàn kết, sáng tạo; huy động mọi nguồn lực để đầu tư phát triển; phấn đấu đến năm 2025 trở thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu" - Bí thư Huyện ủy Đỗ Xuân Trịnh nói.

Với Đại hội điểm quận Lê Chân, Bí thư Quận ủy Lê Trung Kiên cho rằng, đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt của quận, phường cần có quyết tâm cao, trí tuệ, nhiệt huyết, tận tụy trong công việc, phải tu dưỡng đạo đức, phẩm chất chính trị, rèn luyện học tập đủ tinh thông nghiệp vụ.

Đây vừa là nhiệm vụ, vừa là trách nhiệm, đồng thời cũng là vinh dự của một thế hệ đảng viên mới, nối tiếp truyền thống "trung dũng, quyết thắng" của thành phố Cảng qua các thời kỳ.

Bí thư Quận ủy Lê Trung Kiên chia sẻ, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ quận Lê Chân tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của toàn Đảng bộ; đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, phát huy tối đa lợi thế; huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực để phát triển nhanh, bền vững, xây dựng quận Lê Chân trở thành đô thị văn minh, hiện đại, trung tâm kinh tế của thành phố vào năm 2025.

Với những kết quả bước đầu đạt được trong quá trình tổ chức Đại hội Đảng các cấp sẽ là tiền đề tốt để Hải Phòng thực hiện thành công công tác chỉ đạo chuẩn bị Đại hội 16 Đảng bộ thành phố, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục