Yên Mỹ phát huy truyền thống quê hương cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh

Phát huy truyền thống quê hương cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, Đảng bộ và nhân dân huyện Yên Mỹ cần phát huy lợi thế, phấn đấu xây dựng thành thị xã đô thị công nghiệp hiện đại, văn minh.

"Phát huy truyền thống quê hương cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, Đảng bộ và nhân dân huyện Yên Mỹ cần phát huy lợi thế, phấn đấu xây dựng thành thị xã đô thị công nghiệp hiện đại, văn minh."

Đây là ý kiến chỉ đạo của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên Nguyễn Văn Phóng tại Đại hội Đảng bộ huyện Yên Mỹ lần thứ 28, nhiệm kỳ 2020-2025, diễn ra ngày 12/7.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, ông Nguyễn Văn Phóng nhấn mạnh, Yên Mỹ là vùng quê địa linh nhân kiệt, giàu truyền thống văn hiến và cách mạng.

Là nơi sinh ra nhiều danh nhân và anh hùng hào kiệt của dân tộc như Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác, Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, Trung tướng huyền thoại Nguyễn Bình... Yên Mỹ còn có lợi thế đắc địa với quốc lộ 5 chạy qua, có nút giao Lý Thường Kiệt nối với cao tốc Hà Nội-Hải Phòng. Theo đó, Yên Mỹ cần khai thác tốt tiềm năng, xây dựng huyện văn minh, giàu đẹp.

Đánh giá cao kết quả trong nhiệm kỳ vừa qua, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên đề nghị Yên Mỹ tiếp tục huy động các nguồn lực đầu tư, nâng cao hiệu quả sử dụng đất, quản lý tốt quy hoạch, tạo không gian phát triển tốt hơn.

Trong đó quan tâm xây dựng hạ tầng giao thông và các khu cụm công nghiệp, đẩy mạnh thu hút đầu tư, nhất là các dự án của nước ngoài đang chuyển dịch từ các nước trên thế giới về Việt Nam do ảnh hưởng đại dịch COVID-19.

Trước mắt, huyện tăng cường đầu tư hạ tầng các khu công nghiệp trên địa bàn như: Thăng Long II mở rộng, Viglacera, Yên Mỹ 2, các dự án thuộc Khu đô thị thương mại và dịch vụ Lý Thường Kiệt vừa được Chính phủ phê duyệt. Qua đó, tạo không gian phát triển kinh tế xã hội, xây dựng Yên Mỹ thành thị xã trước năm 2025.

[Đồng chí Võ Văn Thưởng dự Đại hội Đảng bộ huyện Mang Thít, Vĩnh Long]

Về những bước đi trong nhiệm kỳ mới, Bí thư Huyện ủy Yên Mỹ Nguyễn Văn Đoan cho biết, từ những chuyển biến của nhiệm kỳ qua, giai đoạn tới huyện duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế ổn định; tập trung phát triển công nghiệp, dịch vụ ở các địa phương như: thị trấn Yên Mỹ, Tân Lập, Liêu Xá, Trung Hưng, Giai Phạm, Lý Thường Kiệt...

Chú trọng ứng dụng khoa học vào sản xuất hàng hóa nông nghiệp chất lượng cao, nhân rộng mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, vùng sản xuất chuyên canh tập trung tạo hàng hóa xuất khẩu tại các xã Yên Phú, Hoàn Long, Việt Cường, Minh Châu... Phấn đấu đạt bình quân giá trị trên 1ha canh tác đạt 230 triệu đồng/năm.

Huyện cũng đưa ra các chiến lược mang tính đột phá là: phát triển kinh tế và phát triển đô thị. Trong đó đầu tư có trọng điểm các mục tiêu, phấn đấu đến năm 2025 tỷ lệ đô thị hóa đạt 55%; có thêm 4 xã đạt đô thị loại 5.

Đồng thời, tăng cường công tác bảo vệ môi trường, tạo cảnh quan đô thị nông thôn xanh sạch đẹp. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, có thêm 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu.

Cùng với phát triển kinh tế, huyện tập trung thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chương trình mục tiêu giảm nghèo, tạo việc làm cho lao động; coi trọng công tác xây dựng Chỉnh đốn Đảng, nâng cao hiệu quả cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh."

Nâng cao chất lượng đào tạo cán bộ, sắp xếp bộ máy tinh gọn, hiệu quả, xây dựng đội ngũ cán bộ năng lực, phẩm chất, đáp ứng nhu cầu tình hình mới.

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa mới gồm 36 đồng chí. Tại kỳ họp thứ nhất, Ban chấp hành Đảng bộ huyện Yên Mỹ khóa 28, nhiệm kỳ 2020-2025 đã bầu Ban Thường vụ Huyện ủy, bầu các chức danh: Bí thư Huyện ủy, Phó Bí thư Huyện ủy, bầu Ủy ban kiểm tra Huyện ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy nhiệm kỳ mới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục