Lực lượng phòng vệ Nhật Bản bắt đầu triển khai máy bay vận tải Osprey

Lực lượng phòng vệ mặt đất Nhật Bản (GSDF) ngày 10/7 đã bắt đầu triển khai máy bay vận tải Osprey, với kế hoạch bố trí tới 17 chiếc ở phía Tây Nam đất nước.
Lực lượng phòng vệ Nhật Bản bắt đầu triển khai máy bay vận tải Osprey

Lực lượng phòng vệ mặt đất Nhật Bản (GSDF) ngày 10/7 đã bắt đầu triển khai máy bay vận tải Osprey, với kế hoạch bố trí tới 17 chiếc ở phía Tây Nam đất nước.

Một máy bay V-22 Osprey đã đến doanh trại Kisarazu của GSDF ở tỉnh Chiba, phía Đông thủ đô Tokyo, nơi chính phủ có kế hoạch bố trí 17 máy bay Osprey trong 5 năm, cho đến khi chúng được triển khai lâu dài tại một sân bay ở tỉnh Saga.

Máy bay đầu tiên này từng được bảo dưỡng ở sân bay Iwakuni của Lực lượng thủy quân lục chiến Mỹ ở tỉnh Yamaguchi, miền Tây Nhật Bản. Hoạt động bảo dưỡng diễn ra sau khi máy bay được vận chuyển bằng đường biển từ Mỹ sang Nhật hồi tháng 5.

Theo Bộ Quốc phòng Nhật Bản, dự kiến các máy bay Osprey sẽ được sử dụng trong các cuộc tập trận sớm nhất vào tháng 8, sau một tháng kiểm tra bảo dưỡng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục