Tác động mà Bruno Fernandes mang đến cho đội bóng là điều khiến người hâm mộ Quỷ đỏ cũng như giới nghiền túc cầu thực sự muốn xem các trận đấu của Man United lúc này. Tiền vệ người Bồ Đào Nha được ví giống như một thiên thần được gửi tới để thắp sáng Old Trafford và sự xuất hiện của tiền vệ này đã thay đổi toàn bộ lối chơi của đội bóng.

Cảm hứng ghi bàn đã về lại với các chân sút thành Manchester.

Dưới thời HLV Sir Alex Ferguson, MU đã thể hiện lối chơi tấn công "thêu hoa dệt gấm". Lối chơi đó đã trở thành thương hiệu của Man United trong nhiều năm. Dưới thời Sir Alex, mỗi khi bị dẫn trước, tất cả đều vùng lên và chiến đấu đến những giây cuối cùng. Từ đó, không ít kỳ tích đã xảy ra. MU từng là đội bóng tạo được cảm hứng nhiều nhất xứ sương mù. Những cụm từ như: “Bật như Man”, “Đá hay như MU”... gắn liền với đội bóng nhiều thành tích nhất nước Anh thời ấy. MU khi đó là một biểu tượng của sức mạnh với lối đá cống hiến đẹp mắt.

Hiệu suất ghi bàn mùa này của những chân sút khoác áo đỏ.

Tuy nhiên, lối chơi đó, những hình ảnh hào hùng đó đã bị mai một trong quá trình chuyển giao thời hậu Fergie. Man Utd càng ngày càng mất đi sức mạnh và sự thống trị. Đã rất lâu rồi họ không có một danh hiệu lớn nào, lối chơi của MU qua bao đời HLV sau này cũng không thể giúp Qủy đỏ trở lại với Top những đội bóng hàng đầu châu Âu.

Những gì diễn ra tại sân Old Trafford khi ấy càng khiến người hâm mộ Man United nhớ da diết về những tháng này mà bóng đá xứ sương mù coi Quỷ đỏ như một niềm tự hào và biểu tượng.

Khi mà CĐV MU đang mất dần niềm tin vào đội bóng của mình, thì Bruno Fernandes đã đến quá đúng lúc. Ngôi sao người Bồ Đào Nha từ CLB Sporting Lisbon nhanh chóng hòa nhập và cho thấy tầm ảnh hưởng to lớn của mình. Chỉ mới gia nhập đội chủ sân Old Trafford từ tháng 1/2020, nhưng Fernandes đã trở thành trụ cột quan trọng của đội bóng. Những màn trình diễn bùng nổ của tiền vệ này giúp Quỷ đỏ như được lột xác về mặt lối chơi.

Với 1 bàn thắng và 2 pha kiến tạo thành bàn trong chiến thắng 5 - 2 trước Bournemouth ở vòng 33 Ngoại hạng Anh, Fernandes đã trực tiếp tham gia vào 13 bàn thắng trong 10 trận của anh cho MU ở Ngoại hạng Anh (7 bàn, 6 kiến tạo). Tính từ thời điểm Fernandes cập bến Ngoại hạng Anh vào ngày 1/2/2020, thành tích nói trên của tiền vệ người Bồ Đào Nha hiện không có đối thủ ở giải đấu số 1 Xứ sương mù. Người có thành tích tốt thứ 2 trong giai đoạn này là tiền đạo Mohamed Salah của Liverpool với 6 lần tham gia vào các bàn thắng (5 lần ghi bàn, 1 lần kiến tạo).

Kể từ khi có Fernandes, Quỷ đỏ là một trong những đội giành nhiều điểm nhất ở Ngoại hạng Anh (24), ghi được nhiều bàn nhất (23), có hiệu số bàn thắng bại cao nhất (19) và là một trong những đội để lọt lưới ít nhất (4 bàn).

Xem video bàn thắng của Bruno Fernandes được bầu chọn là bàn thắng đẹp nhất trong tháng 6 của Ngoại hạng Anh:

Những điều tích cực mà Bruno Fernandes đem lại là không thể đong đếm khi anh còn là người truyền lửa cho các đồng đội cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Như nhiều nhận định của giới chuyên môn, Bruno chính là trái tim trong lối chơi của Man United mà họ đã tìm kiếm trong cả thập kỷ qua.

Đại dịch COVID-19 khiến bóng đá Anh ngưng trệ hơn 3 tháng, nhưng không làm ảnh hưởng đến phong độ của MU. Quỷ đỏ đang ngày càng ổn định và trở nên cân bằng.

Đoàn quân của HLV Solskjaer trải qua chuỗi 16 trận bất bại liên tiếp trên các mặt trận. Trong đó, có 9 trận thuộc Premier League.

Niềm vui trên sân tập.

Trong 3 vòng gần nhất, Quỷ đỏ đều giành chiến thắng với cách biệt lớn. Đây là những kết quả ấn tượng, gắn với hiệu suất xuất sắc của Bruno Fernandes, cùng Paul Pogba tái xuất sau nửa năm. Ghi tới 5 bàn trong chiến thắng 5 - 2 trước Bournemouth là điều đã rất lâu họ mới lại làm được ở Old Trafford trong khuôn khổ giải Ngoại hạng Anh. Trước trận đấu kể trên, lần gần nhất MU ghi được 5 bàn/trận là chiến thắng Wigan 5-0 vào tháng 12/2011. Thời điểm ấy, Quỷ đỏ vẫn còn được dẫn dắt bởi Sir Alex Ferguson. Đây cũng là trận thứ 7 kể từ đầu mùa (chỉ tính Ngoại hạng Anh) MU có chiến thắng cách biệt tới 3 bàn.

Những bản hợp đồng gắn bó.

Trong 9 trận bất bại của MU ở Premier League, có 5 cầu thủ khác nhau ghi bàn (Anthony Martial, Harry Maguire, Bruno Fernandes, Mason Greenwood, McTominay). Không đa dạng về số người lập công, nhưng thực tế Quỷ đỏ khá linh hoạt về khâu tấn công và dứt điểm.

Lấy Bruno Fernandes làm trung tâm, Solskjaer đang biến hệ thống chiến thuật của MU trở thành bộ ghép hình đầy tính linh hoạt. Điều này thể hiện qua những người tham gia vào các bàn thắng của MU. Chỉ trong 6 vòng gần nhất, có đến 7 cầu thủ khác nhau kiến tạo thành bàn (Wan-Bissaka, Pogba, Greenwood, Marcus Rashford, Bruno Fernandes, Matic, Martial).

Quỷ đỏ đang sở hữu hàng tấn công vô cùng đáng sợ. Kể từ đầu mùa, Martial và Rashford đầu đã đóng góp 20 bàn cho MU. Trong khi đó, chân sút trẻ mới 19 tuổi Greenwood cũng có đến 16 lần làm tung lưới đối phương. Tính tổng cộng, cả 3 tiền đạo của MU đã cùng nhau ghi tới 56 bàn, nhiều hơn cả những gì mà bộ ba tấn công trứ danh của Liverpool là Mohamed Salah, Sadio Mane và Roberto Firmino làm được tới 5 bàn thắng.

Cách đây 1 năm, Greenwood không ghi nổi bàn nào trong mùa giải đầu tiên được đá cho đội 1 MU. Việc ghi tới 16 bàn thắng kể từ đầu mùa quả là chiến tích đáng kinh ngạc của chân sút trẻ này. Với Martial, tiền đạo người Pháp cũng đang có mùa giải hiệu quả nhất trong mầu áo Quỷ đỏ khi đã xô đổ kỷ lục 17 bàn thiết lập ở mùa 2015 - 2016. Tương tự là trường hợp của Rasford, 20 bàn cũng là thành tích ấn tượng nhất. Trước mùa này, thành tích tốt nhất của tiền đạo người Anh là ghi 13 bàn ở các mùa 2017 - 2018 và 2018 - 2019. Việc cả Martial và Rashford cùng vượt qua mức 20 bàn/mùa sau trận gặp Bournemouth là tín hiệu rất tốt Man United. 10 năm rồi họ mới sở hữu cặp tấn công có cùng hiệu quả ghi bàn vượt qua mốc 20 bàn như thế.

Quan trọng hơn, sợi dây liên kết giữa Bruno Fernandes và Pogba ngày càng chặt chẽ. Sự ăn ý của Paul Pogba và Bruno Fernandes khiến MU bây giờ đang rất đáng xem. Trong trận thắng 3 - 0 trước Brighton ở vòng 32 Ngoại hạng Anh, chính tiền vệ người Pháp Pogba là người kiến tạo để Bruno nâng tỷ số lên 2 - 0. Chính tiền vệ người Bồ Đào Nha cũng thừa nhận mình đang rất hào hứng được sát cánh với Pogba.

Giờ đây đội bóng nửa đỏ thành Manchester rất đáng được chờ đợi bởi những ngôi sao của họ. MU đang tạo được niềm tin với các CĐV về khả năng vươn lên vị trí thứ 3 trong phần còn lại của mùa giải Ngoại hạng Anh. Và với tinh thần bùng cháy như hiện tại, Quỷ đỏ hoàn toàn có thể nghĩ tới những chức vô địch trong tương lai không xa.

Bài: Lê Sơn
Ảnh: Reuters, AFP, MUFC
Trình bày: Đăng Tuệ Thy

10/07/2020 02:19