Thứ năm, ngày 28/03/2024

Tin tức trong ngành

Dự án “Nói không với fake news” của TTXVN: Cách tránh bị lừa đảo trên mạng xã hội cho học sinh tiểu học tại Đà Nẵng


(09/07/2020 17:10:01)

Ngày 9/7, Đoàn thanh niên Cơ quan Thông tấn xã Việt Nam khu vực miền Trung-Tây Nguyên phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Đà Nẵng tiếp tục triển khai chương trình “Nói không với fake news” tới 100 học sinh lớp 5 trường Tiểu học Phù Đổng (quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng) với chủ đề “cách tránh bị lừa đảo trên mạng xã hội”.
 

Các em học sinh trường Tiểu học Phù Đổng (quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng) hào hứng đặt câu hỏi về tin giả cho các nhà báo trẻ của TTXVN

Tại đây, các em được nghe phân tích về tin giả, nguồn gốc, thực trạng, phân loại, cách nhận diện và ứng xử với tin giả thông qua các ví dụ minh họa sinh động, gần gũi, dễ hiểu, các trò chơi thực hành.

Với việc theo đuổi dự án “Nói không với fake news” dành cho học sinh, Đoàn thanh niên Cơ quan khu vực miền Trung-Tây Nguyên mong muốn góp phần định hướng, giúp các em có kỹ năng nhận diện và đấu tranh chống lại tin giả đang ngày càng trở nên nguy hiểm với tốc độ phủ sóng mạnh mẽ của mạng xã hội và các kênh chia sẻ thông tin trên Internet.

Em Vũ Tuấn Việt, học sinh lớp 5/1 chia sẻ, chương trình rất thiết thực với các em bởi phần lớn các em đã được sử dụng Internet, mạng xã hội. Qua chương trình này, các em biết cách nhận biết thông tin giả, những tác hại của việc câu view trên mạng xã hội.
 
Các em học sinh trường Tiểu học Phù Đổng tìm hiều tài liệu về tin giả do Đoàn thanh niên Cơ quan khu vực miền Trung-Tây nguyên cung cấp

Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Đà Nẵng Mai Tấn Linh cho biết: các em đang ở độ tuổi tiếp cận nhanh với công nghệ thông tin, trong khi chưa có kỹ năng kiểm chứng thông tin và thiếu kinh nghiệm ứng xử với tin tức xấu, độc. Do đó, tin giả có thể len lỏi vào đời sống hằng ngày, tác động xấu đến việc hình thành nhân cách và lối sống của giới trẻ, để rồi kẻ xấu lại sử dụng chính các em để tiếp tay lan truyền tin giả.

Chương trình đã phần nào giúp các em nâng cao nhận thức, trang bị cho bản thân kỹ năng nhận diện tin giả, tra cứu thông tin chuẩn xác từ những kênh thông tin chính thống, đáng tin cậy. Từ đó, các em sẽ có đủ cơ sở và sự tự tin để để ngăn chặn sự lây lan của tin giả, góp phần tích cực trong việc nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, thói quen của giới trẻ khi tiếp nhận thông tin, đặc biệt trên môi trường mạng xã hội.
 
Các em học sinh trường Tiểu học Phù Đổng tham gia trò chơi truyền tin để hiểu hơn về tác hại của tin giả

Trước đó, cuối năm 2019, tại Đà Nẵng, chương trình thử nghiệm đầu tiên của dự án “Nói không với fake news” đã được thực hiện thành công với 100 học sinh lớp 9 trường Trung học cơ sở Nguyễn Huệ.

Chương trình “Nói không với fake news” được Đoàn thanh niên TTXVN triển khai thực hiện ở các bậc học sinh từ tiểu học đến trung học phổ thông trên tất cả 63 tỉnh, thành trong cả nước. Hiện đã triển khai tại Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Cần Thơ và Đồng Tháp./.
 

TTXVN/Nội san Thông tấn

CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG:

Dự án “Nói không với fake news” của TTXVN: Giúp học sinh Cần Thơ và Đồng Tháp phân biệt tin giả trong thời đại công nghệ số (09/07/2020 14:51:00)

TTXVN ra mắt cẩm nang “Báo cáo toàn cầu về đổi mới sáng tạo trong báo chí 2020-2021” (09/07/2020 09:07:42)

Kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh-Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2020): Thăm và tặng quà các thương binh tại Hà Nam (09/07/2020 09:03:52)

Giải báo chí TTXVN 2019: Lao động thật với loạt bài chống tin giả (03/07/2020 10:29:52)

Tiến tới Đại hội Đảng bộ TTXVN nhiệm kỳ 2020-2025: Phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, trách nhiệm (03/07/2020 10:26:43)

Giải báo chí TTXVN 2019: Chung sức để có những tác phẩm tốt trong mùa bão lũ (03/07/2020 10:23:38)

Giải báo chí TTXVN 2019: Làm mới những vấn đề đã cũ (03/07/2020 10:20:36)

Giải báo chí TTXVN 2019: Những “mảnh ghép” tạo nên thành công (03/07/2020 10:19:19)

Danh sách giải báo chí TTXVN năm 2019 (03/07/2020 10:12:27)

Cùng học sinh Hải Phòng “Nói không với fake news” (03/07/2020 10:05:24)