Khai mạc kỳ họp thứ 20 HĐND TP Hồ Chí Minh khóa IX

Sáng 9/7, kỳ họp thứ 20 HĐND TP Hồ Chí Minh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 đã chính thức khai mạc. Tại kỳ họp này, các đại biểu sẽ thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và bàn những nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2020.

Chú thích ảnh
Bà Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hồ Chí Minh chủ trì kì họp thứ 20 HĐND TP Hồ Chí Minh khóa IX trong ngày 9/7

Phát biểu khai mạc, bà Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hồ Chí Minh, cho biết, TP Hồ Chí Minh là một đô thị đặc biệt, trung tâm kinh tế của cả nước. Trong trạng thái bình thường mới, nếu TP Hồ Chí Minh "đi" chậm lại thì sẽ tác động trực tiếp đến kết quả tăng trưởng chung của cả nước. Vì thế, TP càng cần phải nỗ lực nhiều hơn, quyết tâm nhiều hơn, thực sự có bước đi đột phá về kinh tế - xã hội.

Từ tình hình thực tế, các đại biểu trong kỳ họp lần này sẽ thảo luận, góp ý thực hiện qua các giải pháp thiết thực để phục hồi kinh tế, ngăn chặn sự phá sản của doanh nghiệp; hỗ trợ doanh nghiệp có bước đi phù hợp trong bối cảnh hiện nay; hỗ trợ người lao động yên tâm lao động, sản xuất, gắn bó với doanh nghiệp, hạn chế tình hình cắt giảm nhiều người lao động; phát triển các ngành có đóng góp cao vào tăng trưởng…

“Thời gian qua, dịch bệnh COVID-19 đã tác động toàn diện đến mọi mặt của đời sống xã hội. Nhiều quốc gia, nhiều thành phố trên thế giới đã tăng trưởng chậm lại, thậm chí tăng trưởng âm. Trong bối cảnh đó, TP Hồ Chí Minh đã huy động cả hệ thống chính trị, cùng sự đồng lòng, chung sức của người dân, đã thực hiện tốt công tác phòng chống dịch COVID-19”, bà Nguyễn Thị Lệ nói.

Chú thích ảnh
Các đại biểu tham gia kì họp thứ 20 HĐND TP Hồ Chí Minh khóa IX tiếp tục sử dụng "phòng họp không giấy".

Theo bà Nguyễn Thị Lệ, bên cạnh những khó khăn và thách thức trong đợt cao điểm dịch bệnh, TP Hồ Chí Minh vẫn có nhiều điểm sáng đáng ghi nhận. Cụ thể, khối lượng đầu tư công được giải ngân trên thực tế đạt gần 18.000 tỷ đồng (đạt 43% kế hoạch vốn); tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt gần 614.600 tỷ đồng, trong đó doanh thu bán lẻ hàng hóa ước đạt 403.540 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ; tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 20,7 tỷ USD, tăng 5,8% so cùng kỳ…

Trong kỳ họp này, các đại biểu sẽ góp ý, thảo luận các giải pháp để hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2020 và cả giai đoạn 2016-2020. Trong đó, tập trung bàn các giải pháp thiết thực, phục hồi kinh tế, phấn đấu đi đầu trong thực hiện “nhiệm vụ kép”. Ngoài ra, sẽ xem xét một số tờ trình của UBND TP Hồ Chí Minh phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, như điều chỉnh giảm dự toán chi ngân sách năm 2020 của các sở ngành, quận huyện trên địa bàn; việc tiếp tục kéo dài chương trình sữa học đường trên địa bàn... 

Chú thích ảnh
Các đại biểu HĐND TP Hồ Chí Minh khóa IX sẽ họp bàn các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội thành phố trong tình hình mới.

Kỳ họp thứ 20 HĐND TP Hồ Chí Minh khóa IX diễn ra trong 3 ngày (9 - 11/7). Trong ngày 9/7, các đại biểu nghe báo cáo và thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2020; kết quả giải quyết chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư bổ sung với các hộ dân trong khu đất khoảng 4,3 ha thuộc khu phố 1, phường Bình An (quận 2).

Ngày 10/7, các đại biểu thảo luận tại tổ về kết quả xếp hạng các chỉ số cạnh tranh và cải cách hành chính các năm 2017 - 2019 và các giải pháp thực hiện trong năm 2020. Phiên chất vấn và trả lời chất vấn diễn ra vào ngày 11/7, các đại biểu HĐND sẽ chất vấn Sở Văn hóa Thể thao TP Hồ Chí Minh về các nội dung gắn với chủ đề “Năm đẩy mạnh hoạt động văn hóa và xây dựng nếp sống văn minh đô thị” và Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh về việc khôi phục, phát triển ngành du lịch...

Tin, ảnh: Hoàng Tuyết/Báo Tin tức
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự khai mạc Kỳ họp thứ 15, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự khai mạc Kỳ họp thứ 15, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội

Sáng 6/7, tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tham dự Kỳ họp thứ 15, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN