Nhiều nhà vô địch SEA Games 30 dự giải Tay Ho Half Marathon 2020

Những ngôi sao của điền kinh Việt Nam như kỷ lục gia SEA Games 30 Nguyễn Thị Oanh, nhà vô địch Đỗ Quốc Luật… đều tham dự giải chạy Tay Ho Half Marathon 2020 ngày 12/7 tới.
Giải chạy Tay Ho Half Marathon 2020 chính thức khởi tranh ngày 12/7 tới với điểm xuất phát tại Vườn hoa Lạc Long Quân. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Giải chạy Tay Ho Half Marathon 2020 chính thức khởi tranh ngày 12/7 tới với điểm xuất phát tại Vườn hoa Lạc Long Quân. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Tay Ho Half Marathon 2020 có tiền thân giải đấu phong trào “Khám phá Tây Hồ - Vì trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn” với lần đầu tổ chức năm 2018. Giải nhanh chóng tạo được tiếng vang, thu hút khoảng 1.500 người tham dự, quyên góp hơn 50 triệu đồng vào Quỹ Trẻ em quận Tây Hồ và 10 suất học bổng giá trị. 

Bởi vậy, giải đấu được nâng tầm thành Tay Ho Half Marathon 2020 lần thứ nhất có quy mô, chất lượng lớn hơn và mang tính chuyên nghiệp cao với nhiều giải pháp đồng bộ, trong đó có triển khai cấm đường tuyệt đối. 

Lần lượt những ngôi sao điền kinh Việt Nam như kỷ lục gia SEA Games 30 Nguyễn Thị Oanh, nhà vô địch Đỗ Quốc Luật, “cô gái thép” Phạm Thị Hồng Lệ,… đều sẽ tham dự giải lần này bên cạnh đông đảo người chơi phong trào.

Tay Ho Half Marathon 2020 sẽ chính thức được tổ chức ngày 12/7 với điểm xuất phát tại Vườn hoa Lạc Long Quân với các cự ly 21 km, 15 km, 6 km, 3 km.

Nhiều nhà vô địch SEA Games 30 dự giải Tay Ho Half Marathon 2020 ảnh 1Nhà vô địch SEA Games 30 Nguyễn Thị Oanh sẽ tham dự giải chạy Tay Ho Half Marathon 2020 với nhiều người chơi phong trào. (Ảnh: Vietnam+)

Lộ trình cụ thể gồm: Xuất phát tại Vườn hoa Lạc Long Quân, chạy theo hướng Vệ Hồ, Nhật Chiêu, Sen Tây hồ và quay đầu tại thung lũng hoa Hồ Tây, chạy lại đường Nhật Chiêu, Vệ Hồ và kết thúc tại Vườn hoa Lạc Long Quân.

Cung đường giữa Thủ đô giúp các vận động viên khám phá vẻ đẹp Hồ Tây với nhiều địa danh mang dấu ấn lịch sử như Chùa Trấn Quốc, Phủ Tây Hồ, Đền Quán Thánh, cũng như ngược dòng thời gian với những nét văn hóa đặc sắc của dân tộc. 

Đáng chú ý, giải đấu vẫn duy trì hoạt động ý nghĩa và thiết thực là quyên góp ủng hộ Quỹ Trẻ em quận Tây Hồ. Mỗi suất đăng ký giải đấu sẽ ủng hộ 50.000 đồng vào quỹ này./. 

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục