Công an Điện Biên bắt 3 đối tượng buôn ma túy, thu giữ 54 bánh heroin

Công an Điện Biên phá thành công chuyên án 119C, thu giữ 54 bánh heroin bắt giữ 3 đối tượng nằm trong đường dây mua bán, vận chuyển ma túy từ Lào vào Việt Nam rồi sang chuyển sang nước thứ 3 tiêu thụ.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên Lê Văn Qúy (thứ 2, từ phải qua trái) khen thưởng cho các thành viên của Ban chuyên án. (Ảnh: TTXVN)
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên Lê Văn Qúy (thứ 2, từ phải qua trái) khen thưởng cho các thành viên của Ban chuyên án. (Ảnh: TTXVN)

Chiều 8/7, Công an tỉnh Điện Biên thông tin, Phòng phòng chống ma túy và tội phạm (Công an tỉnh Điện Biên) vừa phối hợp với Cục C04 (Bộ Công an), Công an thị xã Mường Lay (tỉnh Điện Biên), Cục điều tra chống buôn lậu (Tổng Cục Hải quan) và Đội kiểm soát phòng chống ma túy (Cục Hải quan tỉnh Điện Biên) phá thành công chuyên án 119C, bắt giữ 3 đối tượng, thu giữ 54 bánh heroin.

Trước đó, vào khoảng 23 giờ 10 phút ngày 7/7, tại Km 103, Quốc lộ 12 thuộc địa bàn bản Tin Tốc, xã Mường Tùng, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên, các đơn vị trong chuyên án đã phối hợp tiến hành bắt giữ một đối tượng nam giới khi đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 54 bánh heroin (khối lượng khoảng 18,9kg), 1 xe máy, 1 điện thoại di động.

[Bắt vụ mua bán 5 bánh heroin cùng 30 nghìn viên ma túy tổng hợp]

Tiếp đó, qua công tác đấu tranh khai thác, các thành viên Ban chuyên án đã chỉ đạo các tổ công tác đồng loạt bắt giữ khẩn cấp 2 đối tượng nam giới khác, tạm giữ 1 xe ôtô, 1 xe máy, 6 điện thoại di động.

Công an tỉnh Điện Biên cho biết, chuyên án 119C được hình thành qua công tác nghiệp vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy trên tuyến biên giới Việt Nam-Lào thuộc địa bàn tỉnh Điện Biên.

Cục C04 (Bộ Công an) và Phòng phòng chống ma túy và tội phạm (Công an tỉnh Điện Biên) phát hiện một đường dây mua bán, vận chuyển ma túy hoạt động liên tỉnh, xuyên quốc gia với số lượng lớn từ Lào vào Điện Biên qua các tỉnh Lai Châu, Lào Cai rồi tiếp tục tiêu thụ sang nước thứ ba.

Sau hơn 1 tháng đấu tranh quyết liệt, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, huy động sức mạnh tổng hợp của các lực lượng đấu tranh, chuyên án đã dần được bóc gỡ. Hiện chuyên án đang tiếp tục được cơ quan chức năng mở rộng điều tra.

Chiều 8/7, đại diện Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên đã khen thưởng, động viên các thành viên trong Ban chuyên án 119C vì những thành tích xuất sắc trong đấu tranh, phòng chống tội phạm ma túy./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục