Hà Nội sẽ có thêm 38 trường học mới trong năm học 2020-2021

Dự kiến đầu năm học 2020-2021, trên địa bàn thành phố Hà Nội có 2.792 trường mầm non, phổ thông với 62.223 nhóm lớp và trên 2,1 triệu học sinh.
Hà Nội sẽ có thêm 38 trường học mới trong năm học 2020-2021 ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Vietnam+)

Chiều 7/7, tại buổi họp giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội, ông Lê Hồng Chung, Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, cho biết theo báo cáo nhanh từ các quận, huyện, thị xã, dự kiến đầu năm học 2020-2021, trên địa bàn thành phố Hà Nội có 2.792 trường mầm non, phổ thông với 62.223 nhóm lớp và trên 2,1 triệu học sinh.

So với cùng kỳ năm 2019, Hà Nội tăng 44 trường, trong đó có 6 trường đã đưa vào sử dụng và 38 trường sẽ hoàn thành vào đầu năm học 2020-2021.

Năm học 2020 - 2021, quy mô học sinh Thủ đô tăng thêm khoảng 68.000 học sinh. Do đó, công tác chuẩn bị cho năm học mới đang được ngành giáo dục và đào tạo Thủ đô khẩn trương triển khai với mục tiêu đáp ứng đủ chỗ học và tiếp tục nâng cao chất lượng dạy và học.

Để chuẩn bị cho năm học mới 2020-2021, thành phố Hà Nội cũng cấp trên 800 triệu đồng để các cấp học mua sắm trang thiết bị dạy học.

Về công tác chuẩn bị đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, ngành giáo dục và đào tạo Hà Nội đã triển khai xây dựng kế hoạch biên chế năm 2021 trên cơ sở vị trí việc làm đã được phê duyệt.

Đồng thời, ngành phối hợp với Sở Nội vụ Hà Nội triển khai thực hiện Quyết định số 2362/QĐ-UBND ngày 9/6/2020 của Ủy ban Nhân dân thành phố về việc phê duyệt chỉ tiêu và ban hành kế hoạch tổ chức xét tuyển viên chức các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc Ủy ban Nhân dân quận, huyện, thị xã năm 2020 đối với các trường hợp lao động hợp đồng làm công việc giảng dạy tại các cơ sở giáo dục công lập từ năm 2015 trở về trước đối với 2.034 trường hợp đủ điều kiện.

[Hà Nội: Không ép học sinh học lực yếu, kém không dự thi lớp 10]

Đáp ứng yêu cầu dạy học theo chương trình giáo dục phổ thông mới từ năm học 2020-2021, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã chỉ đạo, hướng dẫn các trường chọn sách giáo khoa lớp 1 và đang triển khai công tác bồi dưỡng cho 27.000 cán bộ quản lý, 9.000 giáo viên dạy lớp 1 về sử dụng sách giáo khoa mới.

Trong tháng Bảy, công tác bồi dưỡng sẽ hoàn thành để đội ngũ giáo viên dạy lớp 1 sẵn sàng cho năm học mới.

“Năm 2020 là năm cuối cùng thực hiện quyết định của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về việc triển khai đề án nâng cao chất lượng đào tạo bồi dưỡng cán bộ quản lý và giáo viên. Do đó, ngành sẽ tổ chức bồi dưỡng cho 1.560 cán bộ quản lý và giáo viên ở các cấp học, bậc học bằng hình thức mời chuyên gia nước ngoài sang giảng dạy, sau đó chọn lọc một số cán bộ quản lý, giáo viên đưa ra nước ngoài bồi dưỡng tiếp," ông Lê Hồng Chung, Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết thêm.

Về vấn đề quá tải trường, lớp tại một số quận, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Phạm Thanh Học cho rằng vấn đề quá tải trường học là vấn đề chung của toàn thành phố. Riêng quận Hoàng Mai tăng trung bình 5.000 học sinh/năm, vì vậy vấn đề trường, lớp cần phải được tháo gỡ dần.

Năm học 2020-2021, ngành giáo dục và đào tạo Hà Nội đã xây dựng các nhiệm vụ, giải pháp cơ bản, điển hình như: rà soát, bổ sung quy hoạch phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục và đào tạo Thủ đô; nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục; đổi mới chương trình giáo dục giáo dục mầm non, phổ thông, đẩy mạnh định hướng nghề nghiệp và phân luồng trong giáo dục phổ thông.

Ngành giáo dục Thủ đô sẽ nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh ở các cấp học và trình độ đào tạo; tăng cường các nguồn lực đầu tư cho giáo dục và đào tạo; tăng cường công tác khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục…/.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục