Hòa nhạc đặc biệt giữa dịch COVID-19 tại Liban

06/07/2020 14:35 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Tối 5/7, một buổi hòa nhạc đặc biệt đã được Ủy ban Lễ hội quốc tế Baalbek tổ chức tại tàn tích của đền thờ Bacchus thời La Mã ở miền Đông Liban, để kỷ niệm 100 năm thành lập nhà nước Đại Liban, tiền thân của Cộng hòa Liban hiện nay.   

Sao thế giới tổ chức hòa nhạc trực tuyến kêu gọi ủng hộ nhân viên y tế tuyến đầu

Sao thế giới tổ chức hòa nhạc trực tuyến kêu gọi ủng hộ nhân viên y tế tuyến đầu

"Fox Presents the iHeart Living Room Concert for America" quy tụ những tên tuổi đình đám như Elton John, Mariah Carey, Alicia Keys, Backstreet Boys, Billie Joe Armstrong...

Tuy không có khán giả tham dự do ảnh hưởng của đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, nhưng buổi hòa nhạc mang tên Thanh âm của sự kiên cường (Sound of Resilience) vẫn nhận được sự quan tâm theo dõi của đông đảo người dân trên thế giới, khi sự kiện này được phát trực tiếp trên các kênh truyền hình của Liban và quốc tế, cũng như trên các phương tiện truyền thông xã hội.   

Chủ tịch Ủy ban Lễ hội quốc tế Baalbek - bà Nayla de Freige nêu rõ: "Chúng tôi muốn nói với cả thế giới rằng Liban rất quan tâm đến vai trò văn hóa của mình, bất chấp tình hình kinh tế tồi tệ và sự bùng phát của đại dịch COVID-19". Theo bà De Freige, đây là buổi hòa nhạc đầu tiên được phát trực tiếp trên truyền hình ở các quốc gia Arab trong giai đoạn COVID-19.   

Đêm nhạc kéo dài hơn một giờ, là sự hòa hợp giữa âm nhạc cổ điển và dân gian, cùng những giai điệu rock đương đại. Hơn 150 nghệ sĩ cùng dàn hợp xướng đã biểu diễn bên trong đền thờ Bacchus được chiếu sáng lung linh, trong khi máy bay không người lái bay lượn trên không trung để ghi lại những khuôn hình đẹp.   

Liban là quốc gia nổi tiếng với các lễ hội âm nhạc mùa Hè, với sự tham gia của các nghệ sĩ tên tuổi của mọi dòng nhạc như Shakira, Sting hay Andrea Bocelli, và luôn thu hút được rất đông người tới xem trực tiếp.   

Nhấn mạnh tầm quan trọng của sự kiện nghệ thuật này năm nay, Bộ trưởng Y tế Liban Hamad Hassan cho biết Lễ hội quốc tế Baalbek đang phát đi thông điệp rằng "bức tranh đen tối và ảm đạm mà chúng ta thấy ngày nay trong xã hội chỉ là một giai đoạn tạm thời và điều đó sẽ sớm kết thúc". Hiện quốc gia này ghi nhận 1.873 trường hợp mắc COVID-19, trong đó có 36 ca tử vong.

Thanh Phương/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm