Thầy Park không kỳ vọng nhiều vào U22 Việt Nam đợt đầu

04/07/2020 07:59 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn)- Chiến lược gia người Hàn Quốc đã phát biểu những điều đáng lo ngại về lực lượng U22 Việt Nam hiện tại thua kém nhiều so với những lứa đàn anh Công Phượng, Văn Toàn, Xuân Trường, Quang Hải, Tiến Linh… 

Bảo vệ HCV SEA Games 31 khó gấp bội với HLV Park Hang Seo

Bảo vệ HCV SEA Games 31 khó gấp bội với HLV Park Hang Seo

Những gì diễn ra ở đợt tập trung mới đây của U22 Việt Nam cho thấy HLV Park Hang Seo sẽ không dễ hiện thực mục tiêu bảo vệ HCV SEA Games 31 cho bóng đá Việt Nam. Ông Park đơn giản nêu nguyên nhân chủ yếu do lực lượng chưa tốt.

Điều đầu tiên dễ dàng nhận thấy là có đến 2/3 quân số trong tổng cộng 28 cái tên được triệu tập lần 1 chuẩn bị cho kế hoạch dài hơi đến SEA Games 31 năm tới, các cầu thủ đều chưa thể hiện bất cứ điều gì trên sân đấu.

Trừ Minh Bình xuất hiện liên tục với tần suất dày đặc nhưng chơi ở CLB hạng Nhất Bà Rịa Vũng Tàu, những đồng nghiệp của tiền đạo này đều mài đũng quần trên ghế dự bị ở các CLB V-League.

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, bong da, tin bong da, U22 Việt Nam, Park Hang Seo, SEA Games, V League, giải hạng nhất, lịch thi đấu vòng 8 V League
Các cầu thủ trẻ này có thể sẽ chỉ được làm việc 1 lần duy nhất với HLV Park Hang Seo trong sự nghiệp của mình. Ảnh: Hoàng Linh

Có tới 2/3 đội hình mà HLV Park Hang Seo còn chưa biết nhiều nên ông gọi lên thử để kiểm tra khả năng. Quá trình “đãi cát tìm vàng” này có thể cũng hữu ích cho ông thầy người Hàn Quốc vì với giới chuyên môn, chỉ cần nhìn vài thao tác trước khi họ trở về CLB thi đấu, một cầu thủ sẽ được đánh giá đạt hay không đạt.

Những cái tên được cho là nổi trội khi HLV Park Hang Seo gọi lên tập trung đợt này là Hai Long (Than Quảng Ninh), Thiện Đức (B.Bình Dương), Bảo Toàn, Quang Nho (HAGL), Minh Bình (Bà Rịa Vũng Tàu), còn lại, đa số đều được triệu tập kiểu kiểm tra năng lực.

Các cầu thủ vừa được gọi lên không được thi đấu, do đó nên họ không thể đủ thể lực để chơi bóng ở trận đấu tập gần nhất khi HLV Park Hang Seo chia đôi đội hình đá đối kháng.

Trên thực tế nếu để ý kỹ từng CLB, HLV Park Hang Seo có thể đánh giá lực lượng U22 Việt Nam lần này không tinh nhuệ, nhưng vẫn còn nhiều tài năng ông đang “ém”.

Trong hoàn cảnh V-League 2020 đang diễn ra thừa khốc liệt, các CLB không đồng ý nhả người tập trung đội tuyển, ông Park cũng phải hài lòng với việc gọi người lên để đánh giá đôi chút.

Trên cương vị HLV trưởng, HLV Park Hang Seo đương nhiên phải đặt niềm tin cho những cái tên đã thể hiện được trong thời gian qua.

Đơn cử như tại SLNA, ông Park vẫn còn “để dành” những Bá Sang hay đặc biệt là Văn Lắm, cầu thủ đã khiến Hà Nội muối mặt tại Hàng Đẫy gần đây. Bộ đôi sinh năm 1999 đá chính cho SLNA này đương nhiên nổi trội hơn 2 cái tên được gọi gồm Thành Lâm và Sỹ Hoàng, những người chưa có cơ hội xuất hiện ở V-League năm nay.

Hay như bộ đôi tiền đạo Viettel là Tiến Anh, Mạnh Dũng (Viettel); hoặc Mai Xuân Quyết (DNH Nam Định).

HLV Park Hang Seo vẫn còn rất nhiều “chiêu” từ đây đến SEA Games 31 và khi ông hành động như hiện tại, cũng là một cách để tạo ra sự cạnh tranh công bằng cho cầu thủ trẻ ở mọi CLB.

Thành bại lúc này chỉ là từ ý thức của họ và trước tiên, nằm ở chính đội bóng chủ quản của người trẻ mà thôi.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm