Thành phố Hồ Chí Minh: Phá sòng tài xỉu trực tuyến trong khu dân cư

Tại hiện trường, Công an thu giữ gần 250 triệu đồng tiền mặt, 3 bộ máy vi tính, 4 tivi màn hình phẳng cùng nhiều tang vật phục vụ đánh bạc.

Ngày 3/7, Công an Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị đang tạm giữ Ngô Văn Tăng (34 tuổi, ngụ Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh) cùng hơn 20 người để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Công an thu giữ gần 250 triệu đồng và nhiều tang vật liên quan khác.

Trước đó vào tối 2/7, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an Quận 8 phối hợp cùng Công an Phường 7 ập vào kiểm tra căn nhà trong khu dân cư Bến Lức (Phường 7, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh).

Tại đây, Công an bắt quả tang Nguyễn Nhựt Qúy (24 tuổi, quê quán Đắk Lắk), Lê Thị Thùy Linh (24 tuổi, trú tại Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh) và Dương Phạm Hồng Nhựt (29 tuổi, trú tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) đang làm cái tài xỉu cho khoảng 20 người đánh bạc trực tuyến.

[Triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc trên mạng quy mô lớn]

Tại hiện trường, Công an thu giữ gần 250 triệu đồng tiền mặt, 3 bộ máy vi tính, 4 tivi màn hình phẳng cùng nhiều tang vật phục vụ đánh bạc.

Qua điều tra ban đầu, các nghi phạm khai sòng bạc do Ngô Văn Tăng tổ chức từ cuối tháng 6/2020.

Để điều hành sòng bạc, Tăng thuê Quý, Linh, Nhựt cùng 6 người khác trợ giúp và trả công 15 triệu đồng/tháng. Đến khuya cùng ngày, Tăng về đến sòng bạc thì bị Công an bắt giữ.

Hiện Công an Quận 8 đang mở rộng điều tra vụ việc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục