Phát hiện vụ sản xuất thuốc bảo vệ thực vật giả ở An Giang

Chiều 3/7, thông tin từ Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh An Giang) cho biết, đơn vị vừa phát hiện vụ mua bán, vận chuyển, sản xuất thuốc bảo vệ thực vật giả.

Cụ thể, khoảng 16 giờ ngày 2/7, tại xã Bình Hòa (huyện Châu Thành, An Giang), Phòng Cảnh sát kinh tế đã phát hiện Lê Hữu Vĩnh, Trần Minh Trang (là vợ chồng, đều sinh năm 1990) và Nguyễn Thành Long (sinh năm 1978), cùng trú tại ấp Bình An, xã An Hòa, huyện Châu Thành, đi hai xe máy chở gần 300 chai thuốc bảo vệ thực vật không hóa đơn, chứng. Cơ quan chức năng đã bắt giữ hai đối tượng cùng tang vật.

Kiểm tra nơi ở của 3 đối tượng, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ nhiều vỏ chai, nắp chai, máy đóng nắp, bột màu, tem nhãn của nhiều loại thuốc bảo vệ thực vật và nhiều dụng cụ phục vụ cho việc sang chiết, pha chế thuốc bảo vệ thực vật giả.

Tại Cơ quan Công an, bước đầu các đối tượng khai nhận làm giả thuốc bảo vệ thực vật khoảng 6 tháng nay. Hiện tại vụ việc đang được cơ quan chức năng tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Công Mạo (TTXVN)
Phát hiện hàng nghìn thùng thuốc bảo vệ thực vật không rõ nguồn gốc, xuất xứ
Phát hiện hàng nghìn thùng thuốc bảo vệ thực vật không rõ nguồn gốc, xuất xứ

Lực lượng chức năng phát hiện hàng nghìn thùng thuốc bảo vệ thực vật không rõ nguồn gốc tại kho hàng của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Cường Thịnh 18, xã Dân Hòa, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN