Khởi tố 7 bị can trong vụ hạ cây cổ thụ tại Khu bảo tồn Kon Chư Răng

Tại khu bảo tồn Kon Chư Răng, lực lượng chức năng huyện Kbang (Gia Lai) phát hiện một cây dổi cổ thụ có khối lượng hơn 10m3 bị cắt hạ trái phép và 3 cây gỗ khác bị đổ theo.
Khởi tố 7 bị can trong vụ hạ cây cổ thụ tại Khu bảo tồn Kon Chư Răng ảnh 1Tang vật được các đối tượng sử dụng để di chuyển, cưa hạ cây rừng. (Ảnh: Hoài Nam/TTXVN)

Ngày 3/7, Công an huyện Kbang (Gia Lai) xác nhận ngay sau khi triệu tập 8 đối tượng để lấy lời khai cho việc điều tra, làm rõ vụ cưa hạ cây rừng cổ thụ tại khu bảo tồn Kon Chư Răng, Cơ quan Cảnh sát điều tra-Công an huyện Kbang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 7 bị can và ra lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với 6 trong số 7 đối tượng (do một đối tượng không có mặt tại địa phương) về tội vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng.

Các quyết định đã được Viện Kiểm sát Nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Sáu đối tượng bị khởi tố gồm Đinh Văn Thành (sinh năm 1994), Đinh Văn Diu (sinh năm 2001), Đinh Văn Vương (sinh năm 1996), Đinh Văn Quay (sinh năm 2001), Đinh Văn Luynh (sinh năm 1993), Đinh Văn Vưng (sinh năm 1995) cùng trú tại huyện Kbang.

Đối tượng Đinh Mu, sinh năm 1988, trú tại làng Điện Biên, xã Sơn Lang, huyện Kbang không có mặt tại địa phương.

Trong quá trình điều tra, xác minh vụ việc, cơ quan chức năng còn phát hiện 3 đối tượng liên quan có hành vi tham gia vận chuyển gỗ nên bị xử lý hành chính, bàn giao về địa phương và gia đình để tiếp tục giáo dục, theo dõi.

Trước đó, như Thông tấn xã Việt Nam đã đưa tin, ngày 24/6/2020, trong quá trình tuần tra tại Khoảnh 1, Tiểu khu 47 thuộc lâm phần do Ban Quản lý Khu bảo tồn Kon Chư Răng quản lý, thuộc địa giới hành chính xã Sơn Lang, huyện Kbang, lực lượng chức năng của huyện Kbang đã phát hiện một cây cổ thụ vừa bị cưa hạ trái phép.

[Gia Lai: Khởi tố 8 bị can liên quan vụ phá rừng tại huyện Kbang]

Sau khi nhận được thông tin, Công an huyện Kbang đã phối hợp với Hạt Kiểm lâm, Viện Kiểm sát Nhân dân huyện, Ban Quản lý Khu Bảo tồn Kon Chư Răng và chính quyền xã Sơn Lang khám nghiệm hiện trường vụ vi phạm quy định khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản.

Lực lượng chức năng phát hiện một cây dổi cổ thụ có khối lượng hơn 10m3 bị cắt hạ trái phép và 3 cây gỗ khác bị đổ theo.

Sau một tuần tích cực triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tập trung toàn bộ lực lượng, phân công nhiều tổ công tác tiến hành điều tra, xác minh, cơ quan chức năng đã triệu tập 8 đối tượng liên quan.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã khai nhận hành vi khai thác gỗ dổi trái phép./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục