Việt Nam chia sẻ khó khăn với Myanmar sau vụ sạt lở nghiêm trọng

Lãnh đạo Việt Nam bày tỏ tình đoàn kết, sẵn sàng chia sẻ khó khăn của nhân dân Việt Nam với nhân dân Myanmar, tin tưởng rằng nhân dân Myanmar sẽ nhanh chóng khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống.
Việt Nam chia sẻ khó khăn với Myanmar sau vụ sạt lở nghiêm trọng ảnh 1Các nạn nhân trong vụ sạt lở tại Hpakant. (Ảnh: AP)

Ngày 2/7, sau khi nhận được tin về vụ sạt lở mỏ khai thác ngọc bích tại bang Kachin ở miền Bắc Myanmar gây thương vong lớn, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã gửi điện thăm hỏi đến Cố vấn Nhà nước Cộng hòa Liên bang Myanmar Daw Aung San Suu Kyi.

Cùng ngày, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh cũng đã gửi điện thăm hỏi đến Bộ trưởng Bộ Hợp tác Quốc tế Cộng hòa Liên bang Myanmar U Kyaw Tin.

Tại các điện thăm hỏi, lãnh đạo Việt Nam bày tỏ cảm thông và gửi lời chia buồn sâu sắc tới giới chức Myanmar trước những thương vong do thảm họa gây ra.

Lãnh đạo Việt Nam cũng bày tỏ tình đoàn kết, sẵn sàng chia sẻ khó khăn của nhân dân Việt Nam với nhân dân Myanmar, tin tưởng rằng nhân dân Myanmar sẽ nhanh chóng khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống.

Trước đó cùng ngày, một vụ sạt lở đất nghiêm trọng đã xảy ra tại khu vực mỏ khai thác ngọc bích ở vùng Hpakant thuộc bang Kachin.

Ít nhất 146 người đã thiệt mạng, trong khi vẫn còn hàng trăm người đang mắc kẹt dưới đất đá, bùn lầy. Công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn do mưa lớn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục