Đồng chí Trương Thị Mai: Bản chất công tác dân vận là tăng cường lòng tin của dân với Đảng

Chiều 2/7, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo Trung ương tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW của Bộ Chính trị khóa X, do bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương làm Trưởng đoàn, đã làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy và Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về thực hiện Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị Thành phố.

Chú thích ảnh
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương phát biểu tại buổi làm việc với Thành ủy Thành phố HCM. 

Phát biểu kết luận buổi làm việc, bà Trương Thi Mai ghi nhận, đánh giá cao những kết quả tích cực trong công tác dân vận tại Thành phố Hồ Chí Minh 10 năm qua, đặc biệt trong thực hiện Quyết định 290-QĐ/TW về ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị. Nhìn chung, công tác quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Quyết định 290 đã được triển khai từ cấp Thành phố xuống cơ sở, tới các cán bộ phụ trách, trực tiếp thực hiện công tác dân vận; góp phần tăng cường sự lãnh đạo Đảng, nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị về công tác dân vận.

Theo đánh giá của Trưởng ban Dân vận Trung ương, việc triển khai thực hiện Quyết định 290-QĐ/TW tại Thành phố đã có sự phối hợp đồng bộ, tạo ra những thay đổi tích cực trong nhận thức, trách nhiệm của hệ thống chính trị, lắng nghe, giải quyết các vấn đề của người dân, nhất là vấn đề bức xúc, phức tạp. Những chuyển biến trong công tác dân vận của Thành phố 10 năm qua đã góp phần đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng, tạo sự đồng thuận, tham gia của người dân trong phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, nâng cao đời sống nhân dân, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, tạo niềm tin của dân với các cấp ủy Đảng, chính quyền.

Bà Trương Thị Mai chỉ đạo, thời gian tới thành phố cần quan tâm khắc phục để công tác dân vận không mang tính hình thức, hiệu quả hơn, phối hợp nhịp nhàng, đồng bộ hơn vì lợi ích chính đáng của người dân, giải quyết tốt những vấn đề nổi cộm, bức xúc của người dân. Bên cạnh đó, thành phố cần tăng cường hiệu quả công tác giám sát của cơ quan dân cử, Mặt trận Tổ quốc các cấp. Thành phố Hồ Chí Minh cần tiếp tục quán triệt các quan điểm về công tác dân vận được quy định tại Nghị quyết 25/NQ-TW ngày 3/6/2013 về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới” và thực hiện đồng bộ, thống nhất các quy định, hướng dẫn, chỉ đạo của Đảng, văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận. 

Bà Trương Thị Mai cho rằng, để nâng cao hiệu quả công tác dân vận, Thành phố cần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong cấp ủy Đảng và cả hệ thống chính trị; phát huy vai trò nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đổi mới nội dung, phương thức hành động, sử dụng hiệu quả phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội; đề cao tinh thần trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, nhất là cơ quan nhà nước; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, dân vận khéo…

Ghi nhận các ý kiến đóng góp, bổ sung, đề xuất sửa đổi Quyết định 290/QĐ-TW, bà Trương Thị Mai nhấn mạnh, bản chất công tác dân vận là củng cố, tăng cường lòng tin của nhân dân đối với Đảng, vì vậy đảng viên, cán bộ làm tròn nhiệm vụ với dân chính là làm tốt công tác dân vận. Bên cạnh đó, Thành phố cần nghiên cứu, đóng góp ý kiến vào Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội XI, nhất là phần nội dung “Tăng cường mối quan hệ mật thiết với dân, dựa vào nhân dân, xây dựng Đảng”.

Chú thích ảnh
Quang cảnh buổi làm việc. 

Trả lời những quan tâm của thành viên Đoàn kiểm tra, ông Trần Lưu Quang, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, thực tế tại Thành phố cho thấy tầm quan trọng của công tác dân vận và nếu không có sự đồng thuận, nhất trí của nhân dân thì không thể làm được việc gì. Những kết quả tích cực trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 vừa qua của Thành phố là một minh chứng rõ nét về sức mạnh của sự đồng thuận, chung tay của người dân với sự phát triển của Thành phố.

Theo ông Trần Lưu Quang, Thành phố Hồ Chí Minh hiện có rất nhiều thách thức, áp lực trong quá trình phát triển, vì thế càng cần sự hỗ trợ, đồng lòng của người dân. Đối với công tác dân vận, điều quan trọng nhất là làm cho dân tin và làm theo. Thời gian tới, Thành phố cần khắc phục những tồn tại trong công tác dân vận như ở đâu đó vẫn còn tình trạng công tác dân vận chưa được đánh giá, nhìn nhận đúng với vai trò, vị trí quan trọng của nó; công tác nhân sự cho công tác dân vận cũng chưa được chú trọng đúng mức. Do đó, Thành phố sẽ xây dựng cơ chế về công tác cán bộ, nguồn lực tài chính cho công tác dân vận đúng với vai trò quan trọng của công tác dân vận.

Theo Trưởng ban Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Hữu Hiệp, Thành ủy và cấp ủy các cấp đã thực hiện nghiêm túc Quyết định 290/QĐ-TW của Bộ Chính trị, quan tâm chỉ đạo xây dựng quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị, nhất là cấp cơ sở; tập trung công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế đã ban hành gắn với nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, nhằm đẩy mạnh thực hiện hiệu quả công tác dân vận; quan tâm chỉ đạo giải quyết những bức xúc, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của nhân dân.

Qua 10 năm triển khai thực hiện Quyết định số 290/QĐ-TW trên địa bàn Thành phố, Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị Thành phố có những định hướng cụ thể, hình thành cơ chế phối hợp, phân công trách nhiệm cho các cấp, ngành chủ động ứng phó với những khó khăn, thách thức, tạo điều kiện thuận lợi để cả hệ thống chính trị và nhân dân thành phố tập trung thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ; qua đó nâng cao hiệu quả công tác dân vận, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần quan trọng vào nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ và phát triển thành phố.

Chú thích ảnh
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương phát biểu tại buổi làm việc với Quận ủy quận 5, Tp Hồ Chí Minh, sáng 2/7. 

Tại buổi làm việc, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cũng đề nghị Ban Dân vận Trung ương nghiên cứu, đề xuất Bộ Chính trị cho phép thí điểm thành lập ban dân vận tại một số Đảng ủy cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy Thành phố, có quy mô lớn, nhiều đơn vị trực thuộc, có đông công nhân, người lao động, học sinh, sinh viên, có vị trí quan trọng về kinh tế-văn hóa-xã hội như Đảng ủy các khu chế xuất-khu công nghiệp; Đảng ủy khối các trường đại học, cao đẳng thành phố; Đảng ủy Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh; đề nghị điều chỉnh, bổ sung vào Quy chế nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc "giám sát, đánh giá sự tín nhiệm đối với đại biểu trong suốt nhiệm kỳ”…

Trước đó, Đoàn công tác Ban Dân vận Trung ương đã tiến hành kiểm tra, tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định 290/QĐ-TW tại các quận Bình Thạnh, quận 5 và huyện Củ Chi của Thành phố Hồ Chí Minh.

Tin, ảnh: Xuân Khu (TTXVN)
Công tác dân vận góp phần củng cố lòng tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước
Công tác dân vận góp phần củng cố lòng tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước

Sáng 16/6, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW ngày 25/2/2010 của Bộ Chính trị khoá X về quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị; quán triệt Quy định số 213-QĐ/TW ngày 2/1/2020 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN