Italy cảnh báo loài mèo nuôi nhiễm virus hiếm gặp gây bệnh dại

Italy yêu cầu cách ly 10 ngày đối với bất cứ con chó hay mèo nào gần đây có biểu hiện cắn người và có các triệu chứng khả nghi như cắn linh tinh, liệt chi hoặc thay đổi thân nhiệt.
Italy cảnh báo loài mèo nuôi nhiễm virus hiếm gặp gây bệnh dại ảnh 1(Nguồn: thepeninsulaqatar.com)

Giới chức thị trấn Arezoo ở miền Trung Italy ngày 1/7 kêu gọi theo dõi kỹ hơn loài mèo sau khi một con mèo nuôi nhiễm một loại virus hiếm gặp giống như virus gây bệnh dại và cắn chủ của nó.

Phát biểu tại họp báo, Thị trưởng Alessandro Ghinelli cho biết một sắc lệnh mới yêu cầu người nuôi mèo và các cơ sở chăm sóc mèo lập tức thông báo mọi triệu chứng có thể liên quan đến virus gây bệnh dại "lyssavirus."

Sắc lệnh mới mà Thị trưởng Ghinelli đề cập, có hiệu lực từ ngày 27/8, yêu cầu cách ly 10 ngày đối với bất cứ con chó hay mèo nào gần đây có biểu hiện cắn người và có các triệu chứng khả nghi như cắn linh tinh, liệt chi hoặc thay đổi thân nhiệt.

[Bộ TN-MT: ''Khoảng 70% bệnh truyền nhiễm từ động vật lây sang người'']

Virus liên quan đến bệnh dại chỉ được phát hiện một lần trước năm 2002 trên loài dơi ở vùng Caucasus.

Không rõ làm thế nào một con mèo cái 2 năm tuổi trong cộng đồng dân cư Tuscan có thể nhiễm virus này.

Tháng trước, người nuôi mèo đã thông báo rằng con vật nuôi của mình bỗng nhiên trở nên dữ tợn và cắn ba thành viên trong gia đình. Lo ngại, họ đã đưa nó đến cơ sở thú y, tại đây nó cũng tấn công cả bác sỹ.

Bác sỹ thú y Paolo Barneschi cho biết con mèo "có những triệu chứng giống bệnh dại."

Con mèo trên đã chết sau khi được chuyển sang một cơ sở thú y khác, nơi các chuyên gia nghi ngờ nó có vấn đề thần kinh.

Tuy nhiên, lyssavirus đã được xác định sau khi một phần não mèo được gửi tới một viện nghiên cứu sức khỏe động vật ở Padua.

15 người đã tiếp xúc với con mèo, bao gồm cả những người bị cắn, đã được tiêm phòng dại./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục