Điều tra vụ trọng án 2 người thương vong khi tham gia giao thông

Nguyên nhân dẫn đến vụ trọng án đang được Công an tỉnh Quảng Ninh điều tra làm rõ nhưng theo một nguồn tin cho biết mâu thuẫn trên bắt nguồn từ va chạm giao thông.

Ngày 2/7, Công an tỉnh Quảng Ninh đã thông tin ban đầu về vụ trọng án làm một người chết, một người bị thương khi tham gia giao thông tại thành phố Cẩm Phả, tinh Quảng Ninh, vào đêm 1/7.

Theo Công an tỉnh Quảng Ninh, vụ việc xảy ra vào khoảng 22 giờ ngày 1/7, tại tổ 4, khu 3A, phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả.

Xe taxi 14A-197.64 do anh Nguyễn Ngọc Dũng, sinh năm 1988, trú tại thôn Lúa, xã Đoàn Thượng, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương, điều khiển.

Xe chở hai khách trên là Trần Hữu Thái, sinh năm 1997, trú tại thôn Đoàn Kết, xã Dương Huy, thành phố Cẩm Phả và Lê Đông Mừng, sinh năm 1992, trú tại khu 4, phường Phong Hải, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

[Tai nạn giao thông giảm sâu ở nhiều tiêu chí trong 6 tháng đầu năm]

Khi đang lưu thông, những người trên xe taxi đã phát sinh mâu thuẫn với đối tượng Trần Minh Đức, sinh năm 1981, trú tại tổ 5, khu Trần Hưng Đạo, phường Cẩm Thạch, thành phố Cẩm Phả, điều khiển xe môtô 14F4-9697.

Khi anh Thái ngồi ghế sau mở cửa xuống xe taxi, Trần Minh Đức đã dùng con dao gấp gắn ở chùm chìa khóa đang cầm đâm vào vùng ngực trái, làm anh Thái tử vong tại chỗ.

Lúc này, anh Mừng mở cửa xuống xe, ôm giữ Đức, trong khi giằng co đã bị đối tượng đâm bị thương tại vùng phần mềm bụng phải. Sau đó, anh Mừng cùng một số người dân đã khống chế được đối tượng.

Nhận được thông tin, Công an tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra phối hợp với Công an thành phố Cẩm Phả và các lực lượng chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Nguyên nhân dẫn đến vụ trọng án đang được Công an tỉnh Quảng Ninh điều tra làm rõ. Tuy nhiên, theo một nguồn tin cho biết mâu thuẫn trên bắt nguồn từ va chạm giao thông./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục