Thống đốc bang Guerrero cảm ơn Việt Nam hỗ trợ phòng chống dịch

Thống đốc bang Guerrero của Mexico, ông Héctor Astudillo, đã gửi lời cảm ơn chân thành Đại sứ quán Việt Nam tại Mexico đã hỗ trợ bang này các thiết bị y tế phòng chống dịch COVID-19.
Đại sứ Việt Nam tại Mexico Nguyễn Hoài Dương (phải) trao tặng thiết bị y tế phòng dịch cho đại diện Viện Hữu nghị Mexico Việt Nam. (Ảnh: Lưu Việt Hùng/TTXVN)
Đại sứ Việt Nam tại Mexico Nguyễn Hoài Dương (phải) trao tặng thiết bị y tế phòng dịch cho đại diện Viện Hữu nghị Mexico Việt Nam. (Ảnh: Lưu Việt Hùng/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Mexico, Thống đốc bang Guerrero của Mexico, ông Héctor Astudillo, đã gửi lời cảm ơn chân thành Đại sứ quán Việt Nam tại Mexico đã hỗ trợ bang này các thiết bị y tế phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Trước đó, trên cơ sở mối quan hệ hữu nghị với chính quyền bang Guerrero, thông qua hoạt động của Viện Hữu nghị và hợp tác Mexico-Việt Nam do cựu Hạ nghị sỹ liên bang Felix Castellanos Hernandez làm Chủ tịch, Đại sứ quán Việt Nam tại Mexico đã gửi tặng bang một số thiết bị y tế phòng chống dịch COVID-19.

[ASEAN và Mexico trao đổi kinh nghiệm phòng chống dịch COVID-19]

Bang Guerrero đã tích cực hỗ trợ Việt Nam dựng tượng Bác Hồ tại thành phố biển Acapulco hồi năm 2009. 

Tình hình dịch COVID-19 tại Mexico đang diễn biến phức tạp. Tính đến ngày 1/7, Mexico đã ghi nhận tổng cộng 231.770 ca mắc COVID-19 và 28.510 bệnh nhân tử vong.

Bang Guerrero với thành phố du lịch nổi tiếng Acapulco cũng đang chịu ảnh hưởng nặng nề. Thống đốc Héctor Astudillo đã bị mắc COVID-19 và phải điều trị bệnh từ ngày 8/6 đến nay./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục