Doanh thu từ thuế của Nhật Bản giảm mạnh trong tài khóa 2019

Doanh thu thuế của Nhật Bản chỉ đạt mức 58.400 tỷ yen (tương đương 540 tỷ USD) trong tài khóa 2019 (kết thúc vào 31/3/2020), do thu nhập của các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19.
Người dân Nhật Bản đi lại trên đường phố. (Ảnh: THX/TTXVN)
Người dân Nhật Bản đi lại trên đường phố. (Ảnh: THX/TTXVN)

Doanh thu thuế của Nhật Bản chỉ đạt mức 58.400 tỷ yen (tương đương 540 tỷ USD) trong tài khóa 2019 (kết thúc vào 31/3/2020), do thu nhập của các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19.

Nguồn tin từ Chính phủ Nhật Bản cho hay, doanh thu thuế trong tài khóa 2019 của nước này đã giảm từ mức kỷ lục 60.360 tỷ yen ghi nhận vào tài khóa 2018, đồng thời cũng thấp hơn so với ước tính 60.180 tỷ yen mà Chính phủ đưa ra vào cuối năm ngoái.

Các dữ liệu chính thức về doanh thu thuế của nước này sẽ sớm được công bố trong thời gian tới.

Doanh thu thuế doanh nghiệp của Nhật Bản trong tài khóa vừa qua giảm xuống còn khoảng 10.800 tỷ yen so với mức tương ứng 12.320 tỷ yen một năm trước đó, một phần do chương trình hoãn thu thuế của Chính phủ đối với các doanh nghiệp chứng kiến doanh thu sụt giảm mạnh bởi sự lây lan COVID-19.

Doanh thu từ thuế thu nhập của nước này cũng giảm từ 19.900 tỷ yen xuống khoảng 19.200 tỷ yen trong tài khóa vừa qua.

[Nhật Bản: BoJ quan ngại về rủi ro nợ xấu giữa khủng hoảng COVID-19]

Trong khi đó, doanh thu thuế tiêu dùng tăng từ 17.680 tỷ yen lên 18.400 tỷ yen, do chính sách tăng thuế tiêu dùng từ 8% lên 10% hồi tháng 10/2019.

Tuy vậy, Chính phủ Nhật Bản vẫn được cho là tránh được sự thiếu hụt doanh thu trong tài khóa 2019 nhờ với phần còn lại trong chi tiêu ngân sách và các nguồn thu không từ thuế.

Khi soạn thảo dự thảo ngân sách tài khóa 2019, Chính phủ Nhật Bản ước tính doanh thu từ thuế của nước này sẽ đạt 62.500 tỷ yen, song con số này sau đó đã được điều chỉnh xuống 60.180 tỷ yen, do căng thẳng thương mại Mỹ-Trung leo thang làm hoạt động xuất khẩu của Nhật Bản suy giảm.

Ngay cả trước khi Chính phủ Nhật Bản tuyên bố tình trạng khẩn cấp liên quan tới dịch COVID-19, người dân đã hoãn thực hiện các chuyến đi chơi không quan trọng và nhiều sự kiện đã bị hủy để ngăn chặn sự lây lan của virus SARS-CoV-2, gây ra tổn thất nặng nề cho nền kinh tế.

Đối với tài khóa 2020, Chính phủ Nhật Bản ước tính doanh thu thuế sẽ đạt mức kỷ lục 63.510 tỷ yen, nhưng rất có khả năng con số này sẽ được điều chỉnh giảm xuống, tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng của sự suy giảm kinh tế từ đại dịch./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục