Đưa Châu Đốc thành trung tâm du lịch, hành hương trọng điểm của ĐBSCL

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ thành phố Châu Đốc xác định mục tiêu xây dựng thành phố trở thành trung tâm du lịch, thương mại, dịch vụ của tỉnh An Giang và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.
Đưa Châu Đốc thành trung tâm du lịch, hành hương trọng điểm của ĐBSCL ảnh 1Các đại biểu tiến hành bỏ phiếu Bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang khóa XII. (Ảnh: Thanh Sang/TTXVN)

Sau hai ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm (từ ngày 30/6-1/7), Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công tốt đẹp. Đây là một trong hai Đảng bộ cấp trên cơ sở (cùng với Đảng bộ huyện Châu Phú) được Tỉnh ủy An Giang chọn làm điểm chỉ đạo, rút kinh nghiệm tổ chức các Đại hội Đảng bộ cấp trên cơ sở còn lại trên địa bàn tỉnh.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ thành phố Châu Đốc xác định mục tiêu tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

Đảng bộ tăng cường công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng; phát huy hơn nữa công tác vận động quần chúng nhằm hỗ trợ tích cực, hiệu quả cho phát triển kinh tế, xã hội; tập trung phát triển kết cấu hạ tầng.

Đến năm 2025, Châu Đốc cơ bản đạt tiêu chuẩn đô thị loại 1, xây dựng thành phố Châu Đốc trở thành trung tâm du lịch, thương mại, dịch vụ của tỉnh và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Để đạt mục tiêu trên, Đại hội đã thống nhất đề ra ba khâu đột phá trong nhiệm kỳ 2020-2025 là: tập trung đầu tư kết cấu hạ tầng gắn với chỉnh trang đô thị, từng bước xây dựng đô thị du lịch thông minh, hiện đại; phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực phục vụ cho du lịch đảm bảo tính chuyên nghiệp; tập trung cải cách thủ tục hành chính trên cơ sở ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ thành phố Châu Đốc đề ra 12 nhiệm vụ, giải pháp thực hiện mục tiêu và 15 chỉ tiêu trên để phấn đấu đến năm 2025 đưa Châu Đốc đạt đô thị loại 1 trực thuộc tỉnh.

Thành phố phấn đấu đến năm 2025, khách tham quan đạt 4,3 triệu lượt; thu và chi ngân sách địa phương đạt gần 3.000 tỷ đồng; 95% người dân tham gia bảo hiểm y tế; 36/36 trường đạt chuẩn quốc gia; 5 phường duy trì phường văn minh đô thị; 90% người dân và doanh nghiệp hài lòng về việc giải quyết thủ tục hành chính; tỷ lệ đảng viên so với tổng dân số đạt trên 4%...

Chỉ đạo tại Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Võ Thị Ánh Xuân đánh giá cao những thành tựu nổi bật của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Châu Đốc đã đạt được. Những thành tựu này đã góp phần đưa Châu Đốc ngày càng xứng đáng hơn với vị trí là một trong những đầu tàu phát triển kinh tế, xã hội và là hình ảnh đặc trưng về đô thị của tỉnh.

"Bằng cách nghĩ, các làm sáng tạo, Châu Đốc đã huy động hiệu quả nhiều nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế, xã hội, ngày càng khẳng định rõ hơn vị thế là trụ cột phát triển du lịch của tỉnh và là trung tâm du lịch, hành hương trọng điểm của Đồng bằng sông Cửu Long,"bà Võ Thị Ánh Xuân khẳng định.

Bí thư Tỉnh ủy An Giang đánh giá các tiềm năng, thế mạnh về thương mại, dịch vụ và du lịch được Châu Đốc tiếp tục phát huy; thương hiệu Lễ hội Vía Bà chúa Xứ Núi Sam - di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia tiếp tục lan tỏa; du lịch và thương mại của thành phố vùng biên có chuyển biến tích cực, góp phần thu hút và giữ chân khách đến tham quan, chiêm bái.

[Đoàn công tác Ban Bí thư Trung ương Đảng làm việc tại An Giang]

Bí thư Tỉnh ủy An Giang lưu ý Châu Đốc cần thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, yếu kém cần khắc phục. Cụ thể, kinh tế, xã hội tuy phát triển nhưng tốc độ còn chậm, chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh, vị thế vốn có. Các thế mạnh về thương mại, dịch vụ, đặc biệt là du lịch chưa được phát huy đúng mức.

Thành phố chưa làm chuyển biến nhanh chất lượng hoạt động du lịch, thương mại của địa phương và chưa tạo sức hút để các nhà đầu tư đủ năng lực tạo ra các sản phẩm du lịch tầm cỡ cho Khu du lịch cấp quốc gia Núi Sam.

Bà Võ Thị Ánh Xuân cho rằng công tác quy hoạch, đầu tư phát triển và quản lý đô thị, cảnh quan môi trường du lịch, xây dựng nếp sống văn minh đô thị, văn minh thương mại của Châu Đốc vẫn chưa đáp ứng yêu cầu phát triển. Chất lượng nguồn nhân lực phục vụ phát triển du lịch, thương mại tuy có nâng lên nhưng chưa theo kịp yêu cầu. Tình hình tội phạm, buôn lậu qua biên giới còn diễn biến phức tạp…

Bí thư Tỉnh ủy An Giang nhấn mạnh thời gian tới, mặc dù Châu Đốc còn gặp không ít khó khăn, thách thức, nhưng là địa bàn có vị trí chiến lược quan trọng kết nối giao thương giữa các tỉnh phía Nam với Campuchia, cùng với những chủ trương đầu tư mạnh mẽ hơn của Trung ương sẽ là những nền tảng quan trọng để thành phố Châu Đốc có thể vươn nhanh, vươn xa hơn trong thời gian tới.

Đảng bộ và nhân dân Châu Đốc cần khẳng định lại vị thế quan trọng là một đầu tàu phát triển kinh tế-xã hội năng động của tỉnh, thậm chí của vùng với những lợi thế về địa lý, lịch sử, văn hóa; tập trung đẩy lùi các loại tội phạm, tệ nạn xã hội đặc thù của đô thị vùng biên, nhằm xây dựng thành phố an toàn, lành mạnh, an ninh biên giới được giữ vững trong mọi tình huống; chú trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, xem đây là yếu tố quyết định sự thành công của quá trình phát triển thành phố.

Trên tinh thần dân chủ, thẳng thắn, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Châu Đốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 41 thành viên. Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XII đã bầu 13 người vào Ban Thường vụ Thành ủy.

Ông Lâm Quang Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy khóa XI, tái đắc cử chức danh Bí thư Thành ủy nhiệm kỳ 2020-2025.

Đưa Châu Đốc thành trung tâm du lịch, hành hương trọng điểm của ĐBSCL ảnh 2Ông Lâm Quang Thi, tái đắc cử chức danh Bí thư Thành ủy Châu Đốc, tỉnh An Giang phát biểu bế mạc đại hội. (Ảnh: Thanh Sang/TTXVN)

Nhiệm kỳ 2015-2020, mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức nhưng với quyết tâm nỗ lực, Đảng bộ thành phố Châu Đốc đạt và vượt 12/16 chỉ tiêu nghị quyết đại hội đề ra. Kinh tế-xã hội phát triển khá toàn diện, diện mạo thành phố có nhiều khởi sắc. Các khâu đột phá được tập trung chỉ đạo, phát triển đô thị du lịch theo hướng văn minh, xanh-sạch-đẹp; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; nguồn nhân lực từng bước đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội; quốc phòng-an ninh được giữ vững.

Nhiệm kỳ 2015-2020, Châu Đốc đã phát triển 841 đảng viên (đạt 112,13% chỉ tiêu), nâng tổng số đảng viên của toàn Đảng bộ lên 4.256 đảng viên (so với dân số đạt 4,17%). Đảng bộ đã thực hiện hiệu quả đề án đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; thực hiện tốt chế độ chính sách cho các đối tượng sau khi sắp xếp tinh gọn tổ chức, bộ máy.

Đánh giá rút kinh nghiệm sau Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang ghi nhận Đại hội đã thực hiện đầy đủ các nội dung theo tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và các văn bản hướng dẫn của Trung ương, kế hoạch của Tỉnh ủy.

Công tác chuẩn bị nhân sự đảm bảo chặt chẽ, chuẩn bị chu đáo, thực hiện đúng quy trình, dân chủ nên tạo sự nhất trí cao trong Đại hội. Kết quả bầu cử đủ số lượng Ban Chấp hành theo đúng định hướng chuẩn bị công tác nhân sự, thể hiện sự thống nhất, tin tưởng, trách nhiệm của đại biểu với công tác nhân sự của Đại hội.

Các đồng chí trúng cử Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư, Ủy ban kiểm tra của Thành ủy khóa mới đều đạt số phiếu thể hiện sự tín nhiệm cao của đại biểu.

Bí thư Tỉnh ủy An Giang Võ Thị Ánh Xuân đánh giá cao Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Châu Đốc nhiệm kỳ 2020-2025 tiến hành đúng hướng dẫn; đại biểu, đảng viên dự đại hội đầy đủ, nghiêm túc, chấp hành tốt nội quy, quy chế của Đại hội; thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trong tập trung thảo luận, lựa chọn nhân sự để bầu vào cấp ủy khóa mới. Chương trình làm việc của Đại hội diễn ra liên tục, không khí làm việc nghiêm túc, dân chủ, phấn khởi.

“Đảng bộ triển khai, quán triệt nghiêm túc các chủ trương của Trung ương, Tỉnh ủy liên quan đến công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp; đồng thời, cụ thể hóa các văn bản của cấp trên sát với tình hình thực tế của địa phương, từ đó tạo sự đồng thuận cao trong quá trình chuẩn bị Đại hội. Đặc biệt là người đứng đầu thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, xác định công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tại địa phương là nhiệm vụ trọng tâm; tập trung chỉ đạo, lãnh đạo, phân công chuẩn bị chu đáo các mặt để tổ chức thành công Đại hội theo tinh thần chỉ đạo của Tỉnh ủy," Bí thư Tỉnh ủy An Giang khẳng định.

Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Châu Đốc được Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy An Giang quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, kịp thời, đúng quy trình, thủ tục. Thường trực Tỉnh ủy đã tổ chức đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội nên đã kịp thời chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác chuẩn bị.../.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục