Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Ngãi bị đột quỵ, hiện hôn mê sâu

Bệnh viện Đà Nẵng cho biết ông Phạm Thanh Tùng nhập viện lúc 22 giờ ngày 30/6 trong tình trạng hôn mê sâu, huyết áp cao, rối loạn thân nhiệt, suy hô hấp tuần hoàn.

Chiều 1/7, Bệnh viện Đà Nẵng xác nhận, ông Phạm Thanh Tùng (Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Ngãi), đang được các bác sỹ tại đây tích cực điều trị sau khi được chuyển ra từ Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi.

Ông Phạm Thanh Tùng đang hôn mê sâu và phải thở máy.

Theo thông tin của Bệnh viện Đà Nẵng, ông Phạm Thanh Tùng nhập viện lúc 22 giờ ngày 30/6, trong tình trạng hôn mê sâu, huyết áp cao, rối loạn thân nhiệt, suy hô hấp tuần hoàn. Bệnh nhân được chẩn đoán xuất huyết thân não, tiên lượng rất nặng.

Lãnh đạo Bệnh viện Đà Nẵng cho hay bệnh viện đang tập trung tối đa nguồn lực, nhân lực để điều trị cho bệnh nhân. Các bác sỹ nhiều lần hội chẩn để đưa ra phác đồ điều trị. Bệnh nhân đang bị xuất huyết não, hôn mê sâu phải thở máy, tiên lượng rất xấu.

[Cứu sống bệnh nhân hai lần ngưng tim do vỡ túi phình mạch máu não]

Trước đó, vào chiều 30/6, khi đang tập trung xử lý những công việc quan trọng cho Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi tại phòng làm việc, ông Tùng cảm thấy cơ thể mệt mỏi nên thông báo cho cấp dưới hỗ trợ ổn định sức khỏe. Tuy nhiên, một lúc sau ông có những biểu hiện bất thường rồi gục xuống bàn.

Ông Tùng được mọi người đưa vào bệnh viện vào khoảng 17 giờ 30 cùng ngày trong tình trạng bị vỡ mạch máu não, huyết áp tăng cao, rất nguy kịch. Tại đây, các y bác sỹ đã tiến hành điều trị sơ cứu và cấp cứu ban đầu, sau đó chuyển thẳng ra Đà Nẵng ngay trong đêm để tiếp tục theo dõi, điều trị.

Ông Phạm Thanh Tùng được bổ nhiệm giữ chức Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Ngãi vào tháng 11/2019./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục